www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Khẩn trương hoàn thành dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh

Việc đầu tư dự án nhằm phát huy giá trị Khu di tích quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng xứng tầm với giá trị lịch sử, vai trò vị trí, thân thế sự nghiệp, công lao to lớn của Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; tạo điều kiện cho việc tham quan, dâng hương, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, khai thác du lịch, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo tìm hiểu, dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) được HĐND tỉnh Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư ngày 23/5/2017. Đến ngày 18/9/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Cần khẩn trương hoàn thành dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng -0
Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Dự án được giao UBND huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương 25 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam gần 25 tỷ đồng; được thực hiện trên phạm vi diện tích 38.992m2, trong đó phần diện tích của di tích gốc là 1.947m2 và phần diện tích bổ sung để phát huy giá trị di tích gốc là 36.975m2.

Dự án có quy mô đầu tư gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục dân dụng. Trong đó, hạng mục hạ tầng kỹ thuật gồm nâng cấp và mở rộng 2 tuyến đường giao thông, đường trục chính vào khu di tích và đường ĐH5 phía nam khu di tích; đầu tư mới đường cảnh quan; san nền, mương thoát nước mưa, cầu bản và cầu đi bộ;… Các hạng mục dân dụng gồm xây mới nhà ngang, nhà cầu, nhà trưng bày, nhà đón tiếp, nhà đón khách, nhà quản lý; xây mới các hạng mục cảnh quan như khu vực làm lễ, vườn cây Mính Viên, hồ nước cảnh quan,…

Việc đầu tư dự án nhằm phát huy giá trị Khu di tích quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng xứng tầm với giá trị lịch sử, vai trò vị trí, thân thế sự nghiệp, công lao to lớn của Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; tạo điều kiện cho việc tham quan, dâng hương, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, khai thác du lịch, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cần khẩn trương hoàn thành dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng -0
Các hạng mục công trình khu vực phía trước Nhà lưu niệm cụ Huỳnh vẫn chưa hoàn thiện.

Sau khi được giao làm chủ đầu tư dự án này, UBND huyện Tiên Phước đã tiến hành triển khai thực hiện. Tuy nhiên, sau 4 năm, công trình dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ mới được thực hiện một số hạng mục như nâng cấp mở rộng trục đường chính vào khu di tích (đạt 71,7%); san nền (93,5%), mương thoát nước mưa (63,2%), cầu đi bộ (100%), điện chiếu sáng (47,91%), gia cố mái taluy bờ suối (23,19%).

Do đó, ngày 1/9/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định giao Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng thay UBND huyện Tiên Phước. Một cán bộ Ban này cho biết, sau khi được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Ban QLDA đã chủ động phối hợp với UBND huyện Tiên Phước bàn giao hồ sơ, khảo sát, đo đạc thực tế, nghiên cứu điều chỉnh các hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh dự án.

Ngoài ra, đã bổ sung các nội dung mới theo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam như phục chế bể cá trước Nhà lưu niệm; bổ sung 1 tảng đá lớn để ghi dòng chữ “Dĩ bất biến, ứng vạn biến - Lời Bác dặn cụ Huỳnh trước lúc đi Pháp” và những câu nói, câu đối học trò, bạn bè hay những điếu văn của Chính phủ viết về cụ Huỳnh Thúc Kháng, như câu “Lĩnh Bộ trưởng trọn tài, quyền Chủ tịch trọn đức”, “Tinh anh sao vỹ chiếu ngàn thu”;…

Cần khẩn trương hoàn thành dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng -0
Công an huyện Tiên Phước xuất quân đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 qua Nhà lưu niệm cụ Huỳnh.

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng đến hết năm 2023; đồng thời giao Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục và triển khai thi công xây dựng theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Tiên Phước tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) và bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA đầu từ xây dựng tỉnh trước ngày 30/3/2022 để đảm bảo điều kiện triển khai thi công đồng bộ các hạng mục công trình theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Ngọc Thi - Báo CAND