Tối 24-1-2020 (30 Tết), người dân thôn 2 (xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tập trung đốt lửa, ăn uống vui chơi đón giao thừa. Vào khoảng 21 giờ, sau khi chặt củi xong để chuẩn bị đốt lửa, ông Đinh Văn H. (SN 1972; ngụ thôn 2) vào nhà lấy dây điện ra thắp sáng.

Kéo điện đón giao thừa, 2 người bị giật chết và bị thương - Ảnh 1.

Người dân tập trung đốt lửa, kéo điện đón giao thừa nhưng không may xảy ra sự việc đau lòng

Lúc này, ở nơi tổ chức vui chơi có một đường dây điện thoại vắt ngang, cao gần 4 m. Anh H. định ném dây điện qua đường dây điện thoại để thòng xuống gắn vào bóng đèn thắp sáng. Tuy nhiên, lúc thực hiện, do ném quá mạnh nên dây điện lại dính vào đường dây điện trung thế ở phía trên khiến anh H. bị giật chết tại chỗ.

Phát hiện sự việc, hàng xóm ông H. là ông Võ Tấn S. (SN 1981) chạy đến ứng cứu thì bị điện giật bất tỉnh. May mắn, ông S. được đưa vào cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

                           Q.Vinh - Báo Người Lao Động