www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Kỳ vọng chuỗi sản phẩm măng cụt Tiên Phước

Được cấp mã số vùng trồng và chứng nhận VietGAP là bước “chạy đà” để xã Tiên Phước đẩy nhanh triển khai thực hiện dự án xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với phát triển chuỗi sản phẩm OCOP trái măng cụt.

 

mang cut 2
Cây măng cụt Tiên Phước đã được cấp mã số vùng trồng và trái măng cụt đã được chứng nhận VietGAP. Ảnh: QUANG VIỆT

Thành công bước đầu

Cây măng cụt xã Tiên Phước đã được ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Đà Nẵng cấp giấy xác nhận mã số vùng trồng số 590 trên diện tích 2,57ha với 15 hộ sản xuất tại thôn Mỹ Thượng Tây và thôn Trà Lai; đồng thời cấp giấy xác nhận mã số vùng trồng số 591 với diện tích 2,72ha cho 10 hộ tại thôn Mỹ Thượng Đông.

Công ty CP Chứng nhận quản lý và chất lượng sản phẩm GREENCERT đã ban hành Quyết định số 03024 về việc cấp Giấy chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm trái măng cụt diện tích 10ha với 54 thành viên ở 3 thôn nói trên.

Ông Ngô Minh Hòa (thôn Trà Lai) đang trồng 100 cây măng cụt (40 cây đang ra trái) cho biết, được xác nhận mã số vùng trồng và chứng nhận VietGAP giúp sản phẩm trái măng cụt được khơi thông thị trường.

“Mỗi năm tôi thu hoạch măng cụt 2 vụ, đạt trọng lượng gần 1 tấn, bán được gần 100 triệu đồng. Tôi và các hộ dân rất phấn khởi khi cây măng cụt đã có thương hiệu. Chúng tôi đang mở rộng quy mô canh tác cây măng cụt để thu được giá trị kinh tế cao hơn”, ông Hòa nói.

Ông Nguyễn Văn Đức, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Tiên Phước cho biết, được xác nhận mã số vùng trồng và chứng nhận VietGAP không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm măng cụt tiêu thụ rộng rãi hơn mà còn góp phần tác động, thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của người dân theo tiêu chuẩn an toàn, hướng đến nền nông nghiệp chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

“Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc trong canh tác cây măng cụt của người dân. Thương hiệu trái măng cụt Tiên Phước đã được khẳng định vị thế, nâng cao cạnh tranh trên thị trường”, ông Đức nói.

Canh tác cây măng cụt trên địa bàn xã Tiên Phước đã đem lại thành công bước đầu. Ông Lê Nguyên Hùng, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Tiên Phước cho biết, địa phương tiếp tục triển khai cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cho cây măng cụt, kỳ vọng đây là cây trồng chủ lực tại địa phương.

Ngành chức năng tiếp tục tập huấn kỹ thuật, nhất là các biện pháp xử lý để cây ra hoa, đậu quả tốt, đảm bảo năng suất, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Phòng Kinh tế sẽ phối hợp với tổ chức Mặt trận, các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân ưu tiên phát triển cây măng cụt trên vườn nhà, vườn đồi, tạo giá trị kinh tế, giá trị sinh thái, cảnh quan môi trường đẹp.

Phát triển chuỗi sản phẩm OCOP

Xã Tiên Phước là vùng trung du với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp nhiều loại cây ăn quả như cau, sầu riêng, măng cụt, lòn bon...

mang cut
Xã Tiên Phước đang đẩy nhanh thực hiện dự án xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với phát triển chuỗi sản phẩm OCOP trái măng cụt. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước cho hay, định hướng của địa phương là thực hiện dự án xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với phát triển chuỗi sản phẩm OCOP trái măng cụt.

Xã mở rộng diện tích trồng gắn với xây dựng, bảo hộ thương hiệu trái măng cụt. Kỳ vọng xuất khẩu sản phẩm măng cụt gắn với phát triển du lịch xanh bền vững. Từ quy hoạch vùng nguyên liệu, xã mở rộng quy mô canh tác cây măng cụt để nâng cao giá trị hàng hóa.

“Về lâu dài, chúng tôi chú trọng mở rộng giá trị cây măng cụt như lễ hội măng cụt để phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu, giao thương, kết nối thị trường. Chúng tôi sẽ liên hệ với ngành công thương, nông nghiệp, liên minh hợp tác xã của thành phố tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để mở rộng thị trường; chế biến trái măng cụt cũng rất cần thiết để tăng giá trị hàng hóa”, ông Anh nói.

Theo yêu cầu từ Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, tiêu chí hàng đầu của các sản phẩm OCOP măng cụt Tiên Phước là phải mang đậm nét đặc trưng của địa phương gắn với tổ chức sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

Xây dựng vùng nguyên liệu măng cụt ổn định để đảm bảo nguồn cung sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường...

Lợi thế trong xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với phát triển chuỗi sản phẩm OCOP trái măng cụt của Tiên Phước là địa phương đã tập trung phát triển cây măng cụt hàng chục năm qua.

Thời gian tới, chính quyền xã cần tiếp tục đồng hành, tiếp sức nhân dân về kỹ thuật trồng, lựa chọn giống, chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm trái măng cụt.

Chi cục Phát triển nông thôn thành phố sẽ hỗ trợ xã Tiên Phước các giải pháp về khoa học, kỹ thuật trong bảo vệ nguồn giống, nhất là triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố về phát triển vùng nguyên liệu măng cụt gắn với chương trình OCOP...

Nguyễn Quang - Báo Đà Nẵng