www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hai điểm sáng

 Tiên Châu và Tiên Thọ là 2 xã điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng ở  Tiên Phước trong 3 năm qua. Bí thư Đảng ủy kiêm chính trị viên Ban CHQS xã Tiên Châu Huỳnh Văn Lánh khẳng định: “Huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, chi phối tất cả các mặt công tác khác, vì muốn sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao thì phải làm tốt công tác huấn luyện…”.

               Do đó, trong nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch hằng năm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xã đều đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn… Chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp, tạo thuận lợi cho xã đội làm tốt công tác huấn luyện. Trong sinh hoạt dân quân, hội cựu chiến binh xã lồng ghép giáo dục truyền thống địa phương, hội phụ nữ vận động bà con đóng góp ủng hộ rau bí, củi lửa, thực phẩm các loại; nông dân, các ngành, đoàn thể tổ chức đi thăm, tặng quà động viên dân quân thi đua huấn luyện...

             Chuẩn bị vào mùa huấn luyện, Ban CHQS xã đến từng thôn, gia đình để nắm tình hình ai ở nhà, ai đi làm ăn xa, động viên gia đình tạo điều kiện cho dân quân tham gia huấn luyện. Tham mưu chi trả tiền ngày công dân quân theo quy định của Luật Dân quân tự vệ. Tập trung làm mô hình, đồ dùng huấn luyện như bia, bảng, cờ còi, mô hình, sơ đồ, bảng kẻ...

            Chuẩn bị chu đáo giáo án, thao trường, bãi tập, tiến trình biểu, kế hoạch bắn đạn thật, cùng các điều kiện vật chất huấn luyện… Lực lượng dân quân được tập trung sinh hoạt, quán triệt kỹ nhiệm vụ huấn luyện trên giao, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, đăng ký thi đua “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”… Nhờ triển khai chặt chẽ chu đáo nên hằng năm đều đảm bảo 100% quân số trong huấn luyện, kết quả kiểm tra đơn vị đều đạt khá trở lên; đặc biệt năm 2010, Trung đội dân quân cơ động xã đạt loại giỏi khi Quân khu 5 kiểm tra bắn đạn thật.

 

                                         Phút giải lao trên bãi tập ở xã Tiên Châu

 

             Làm tốt công tác huấn luyện nên khả năng SSCĐ của lực lượng dân quân được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nhất là trong những ngày lễ, tết… Để kịp thời theo dõi, động viên dân quân, lãnh đạo xã thường xuyên trực cùng anh em dân quân và đi kiểm tra, đôn đốc lực lượng trực ở các thôn, các mục tiêu trọng điểm.

              Lá cờ đầu tuyển quân

         Nhờ chú trọng công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, SSCĐ, tuyển quân nên năm nào phong trào thi đua Quyết thắng ở Tiên Thọ cũng được giữ vững. Nổi bật là công tác tuyển quân. Chủ tịch UBND xã Phạm Bá Hùng cho biết, nhờ chỉ đạo quyết liệt, tiến hành đúng quy trình nên hằng năm xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu tuyển quân. Chú trọng làm chắc các khâu ngay từ cơ sở, nhất là nắm thực lực, thực hiện “2 gặp, 4 biết”; “3 cử, 4 công khai”… Kịp thời củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

            Phát huy hiệu quả phối hợp của mặt trận, ban ngành, đoàn thể xã và ban dân chính các thôn, tổ đoàn kết nên đã khảo sát nắm chắc số lượng thanh niên, trình độ học vấn, sức khỏe, lai lịch, đối tượng miễn giảm... Đặc biệt là đã làm tốt công tác tạo nguồn trước khi thanh niên nhập ngũ, đưa thanh niên đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hoàn tất thủ tục hồ sơ cho thanh niên bước vào quân ngũ có điều kiện kết nạp vào Đảng. Năm năm qua, xã đã tạo nguồn, phát triển được 23 đảng viên.

            Phát huy tốt tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân nên xã nắm được hoàn cảnh gia đình, chất lượng của thanh niên nhập ngũ. Cận ngày giao quân, xã tổ chức gặp mặt, tặng quà, cùng gia đình chuẩn bị mọi mặt cho thanh niên sẵn sàng lên đường. Khi thanh niên tại ngũ, xã chú ý hỗ trợ nguồn vốn vay, ưu tiên tham gia các dự án phát triển kinh tế gia đình.

             Tết năm nào xã cũng đến thăm động viên các gia đình quân nhân, giúp đỡ những trường hợp ốm đau, hoạn nạn để thanh niên tại ngũ an tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ thực hiện đồng bộ ở các khâu nên năm nào tuyển quân ở Tiên Thọ cũng dân chủ, đúng luật; không có chống khám, chống lệnh hoặc đào bỏ ngũ sau giao quân. Nhiều năm qua, Tiên Thọ luôn đạt và vượt chỉ tiêu tuyển quân được cấp trên khen thưởng.

                                                                                           Lê Chung - Báo Quảng Nam