www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội thảo xây dựng tổ chức cơ sở của tỉnh Quảng Nam tại Tiên Phước

 Sáng nay (16.1) tại Tiên Phước đã diễn ra hội thảo “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” cụm số 1 gồm các huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Núi Thành, Tam Kỳ và Phú Ninh.

          Các đồng chí Nguyễn Đức Hải – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Hồ Văn Màng - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Trần Xuân Thọ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đồng chủ trì Hội thảo.

          Hội thảo tập trung đánh giá, thảo luận quá trình 5 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Các ông Nguyễn Đức Hải – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Hồ Văn Màng - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Trần Xuân Thọ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đồng chủ trì Hội thảo 

        Theo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, qua sơ kết Nghị quyết số 22 của Trung ương ở hai cấp (cơ sở và cấp huyện), năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ vẫn còn hạn chế, nhất là năng lực dự báo tình hình; năng lực cụ thể hoá các nghị quyết của cấp uỷ cấp trên; năng lực tổ chức thực hiện… Vì vậy, vai trò lãnh đạo của một số TCCSĐ ở các địa phương, đơn vị còn mờ nhạt.

Video buổi hội thảo

          Về tình hình chất lượng sinh hoạt các chi bộ, cơ cấu đảng viên ở nông thôn không đều, có chi bộ quá đông đảng viên (30 đảng viên), có chi bộ quá ít đảng viên (có 575 chi bộ dưới 9 đảng viên, trong đó 34 chi bộ có 3 đảng viên), còn 66 thôn chưa có chi bộ độc lập, phải sinh hoạt ghép… Thực trạng chi bộ cơ quan xã, hiện toàn tỉnh có 171/244 chi bộ chi bộ cơ quan, xã, phường, thị trấn; trong đó 6 huyện có 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ cơ quan; 1 huyện không có chi bộ cơ quan xã…

 

                                                   Quang cảnh hội thảo

 

          Lãnh đạo các địa phương đã trình bày tham luận về thực trạng, giải pháp và trình bày kinh nghiệm về công tác phát triển đảng ở cơ sở, về chất lượng sinh hoạt chất lượng chi bộ thôn.

           Hội thảo thảo luận về một số mục tiêu cụ thể: phấn đấu hằng năm có hơn 75% số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh; phấn đấu đến năm 2015 phấn đấu 100% thôn, khối phố có chi bộ độc lập, 85% chi bộ thôn có chi uỷ, 80% trưởng thôn, khối phố là đảng viên.

                                                        Doãn Hoàng - Báo Quảng Nam