www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nông dân các cấp xây dựng 18 cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Chiều nay 8/1/2023, Hội Nông dân huyện Tiên Phước tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 

Hội Nông dân huyện phối hợp hỗ trợ 370 hộ nông dân thực hiện Nghị quyết 35-HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, với kinh phí 9 tỷ đồng. Ảnh:N.HƯNG
Tiên Phước có 370 hộ dân được hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại năm 2023. Ảnh: N.HƯNG 

Năm 2023, Hội Nông dân huyện Tiên Phước vận động 7.721 hội viên đăng ký tham gia danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; vận động 560 hộ nông dân thực hiện Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và đã nghiệm thu hỗ trợ 370 hộ với kinh phí hơn 9 tỷ đồng.

Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 2.511 hộ vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 144 tỷ đồng. Nguồn vốn từ Trung ương hội, tỉnh và huyện cũng hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng cho các hộ nông dân vay phát triển sản xuất. Hội cung ứng gần 68 tấn phân bón theo hình thức trả chậm cho nông dân phát triển cây trồng.

Trong năm, Hội Nông dân huyện phối hợp xây dựng 7 mô hình kinh tế hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 11 tổ hội nghề nghiệp, 7 chi hội nghề nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp, với tổng cộng 331 thành viên. Hội nông dân các cấp xây dựng 18 cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 17 tuyến đường hoa. Tiếp tục triển khai chương trình “Ngày thứ Sáu trong dân” đạt hiệu quả, giúp nông dân có thêm kinh nghiệm trong phát triển sản xuất.

Dịp này, Hội Nông dân huyện Tiên Phước khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2023; biểu dương 3 tập thể hoàn thành tốt chỉ tiêu vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

N.Hưng- Báo Quảng Nam