www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị tổng kết chương trình MTQG Dân số -KHHGĐ

 Sáng ngày 24/7, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình MTQG Dân số -KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, triển khai kế hoạch hành động về Dân số -KHHGĐ giai đoạn 2016-2020.

      Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Mười – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ, đồng chí Phùng Văn Huy – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể liên quan; Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, cán bộ, cộng tác viên dân số tiêu biểu của 15 xã, thị trấn.


Bà Võ Thị Trà Giang - Phó GĐ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện báo cáo tổng kết tại hội nghị 

Giai đoạn 2011-2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả tích cực.

Theo thống kê tổng số dân từ 75.347người (2010) đã tăng lên 77.434 người (2014), dự kiến đến năm 2015 có 78.325 người; số dân trên địa bàn huyện tăng bình quân 662 người/năm. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số từ 0,58 (2010) tăng lên 0,68 (2014). 

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, từ 24,03% (2010) giảm còn 14,97% (2014), ước tính đến cuối năm 2015 giảm còn 13,84%. Mặc dù tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có giảm, nhưng còn ở mức rất cao so với bình quân chung cả tỉnh và thiếu tính bền vững. Một số địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên rất cao như xã Tiên Ngọc, xã Tiên Cảnh, xã Tiên Mỹ,… Chất lượng dân số: đời sống nhân dân cải thiện đáng kể, tỷ suất tử vong mẹ do thai sản những năm qua không xảy ra trên địa bàn, số trẻ sinh bị khuyết tật bẩm sinh ngày càng ít, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40,57% (2010), còn 13,02% (2014). Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 19,04% (2010) giảm còn 11,54% (2014), ước tính đến cuối năm 2015 giảm còn 11,02%.

Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuôi từ 0,66%o (2011) giảm còn 0,64%o (2015). Trong giai đoạn 2011-2015 đã có 7.655 người thực hiện mới các biện pháp tránh thai hiện đại, trong đó có 224 người tự nguyện triệt sản (chiếm 2,93%), có 4030 người đặt dụng cụ tử cung (chiếm 52,64%), có 159 người cấy thuốc tránh thai (chiếm 2,08%), có 277 người tiêm thuốc tránh thai (chiếm 3,62%), có 820 người uống thuốc tranh thai (chiếm 10,71%) và có 2145 người sử dụng bao cao su (chiếm 28,02%). Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 68,81% (2015).

 

 

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch hành động về Dân số -KHHGĐ giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu là “Tiếp tục duy trì mức sinh thấp hợp lý và ổn định quy mô dân số; giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; kiềm chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh; từng bước nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tiên Phước”.

                                                          Theo VP.UBND Tiên Phước