www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị hiệp thương ứng cử đại biểu HĐND huyện

Từ ngày 16/2/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

      Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Đến dự Hội nghị có ông Trầm Quế Hương - Phó Bí Thư huyện Ủy; đồng chí Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Phùng Văn Huy - Phó chủ tịch UBND - PCT Ủy ban Bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ và 17 đại biểu là đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN huyện khóa IX.

     Chủ trì hội nghị bà Trần Thị Thu Ba - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tiên Phước phát biểu khai mạc và giới thiệu một số nội dung chủ yếu những điểm mới trong Luật số 85/2015/QH13. 


Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
 

    Sau khi ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Phước trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở dự kiến của Thường trực HĐND huyện, Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến việc phân bổ số lượng đại biểu ở xã, thị trấn, quan tâm đến chất lượng ứng cử viên nữ, đảm bảo tỷ lệ nữ trúng cử theo quy định.

     Hội nghị đã biểu quyết thống nhất các nội dung như sau: Tổng số đại biểu được phân bổ là 65 người, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 được bầu là 36 người. Về thành phần: Khối Đảng 5 đại biểu (14%); Hội đồng nhân dân huyện hoạt động chuyên trách 4 đại biểu (11%).

      Khối UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội huyện 5 đại biểu (14%); Cơ quan nhà nước cấp huyện 7 đại biểu (19,5%); Đơn vị vũ trang 2 đại biểu (5,5%); Các xã, thị trấn 13 đại biểu (36%). Về cơ cấu: đảm bảo ít nhất 35 % tổng số người trong danh sách chính thức là nữ; phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu người Đảng không dưới 10%.

                                                                Theo UBMTTQVN Tiên Phước