www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hơn 15.600 học sinh Tiên Phước chào đón năm học mới

Hòa vào không khí tưng bừng của ngày hội khai trường trên khắp cả nước, sáng nay 5.9.2021 hơn 15 nghìn học sinh trên địa bàn huyện Tiên Phước đến trường khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Năm nay, lễ khai giảng năm hầu hết các trường đều tổ chức từ 7h sáng và tổ chức hình thức ngắn gọn, trang trọng, hiệu quả, tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, học sinh và giáo viên đều đeo khẩu trang, phun khử khuẩn... Các nhà trường đã xây dựng phương án khai giảng đảm bảo ưu tiên cho 100% học sinh đầu cấp, các khối còn lại cử đại diện dự lễ khai giảng tại sân trường, số còn lại tập trung trước lớp học hoặc trong lớp học theo hình thức phù hợp.
Năm học mới 2021 - 2022, toàn huyện có 46 đơn vị trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS và THPT với hơn 15 nghìn học sinh.
Trong đó riêng bậc học từ mầm non đến THCS có hơn 13.600 học sinh, tăng hơn 300 học sinh so với năm học trước.
Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng GD&ĐT huyện Tiên Phước đã tham mưu UBND huyện sửa chữa và xây mới các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo dạy học tại 19 đơn vị trường học; tham mưu UBND huyện phân bổ gần 4 tỷ đồng cho việc mua sắm trang thiết bị dạy học cho lớp 2 và lớp 6 thuộc Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018; sắp xếp, biên chế đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học.
Trong năm học này, huyện cũng chỉ đạo các trường học nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt huyện chỉ đạo cho ngành giáo dục sẵn sàng chuẩn bị phương án dạy trực tiếp chuyển sang dạy trực tuyến online nếu dịch covid- 19 diễn biến phức tạp, huyện phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước