www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Góp sức xây dựng quê hương

Nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiên Phước nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đồng chí lãnh đạo địa phương là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí đã có những đóng góp sát thực tiễn, hiến kế xây dựng quê hương ngày càng phồn thịnh.

 

9 Chinhquyen A2

* Ông Hường Thanh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, cán bộ lão thành cách mạng:

TIN TƯỞNG VÀ KỲ VỌNG VÀO THẾ HỆ TRẺ

Hiện nay đã bước vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra vận hội mới nhưng cũng là một thách thức lớn đối với cán bộ địa phương. Việc nhiều lên, dồn về cấp xã trong khi đó quy mô của xã rộng hơn, đủ thẩm quyền giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý điều hành. Vì vậy, việc chú trọng đội ngũ cán bộ trẻ năng động, trách nhiệm, chuyên nghiệp và giỏi việc rất quan trọng trong đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của giai đoạn mới.

Trong đó, đặc biệt nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Người đứng đầu phải trách nhiệm, vì nước vì dân, hết lòng với nhân dân, gần dân, dám đương đầu với khó khăn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Việc nữa là thời gian này cần phải đoàn kết, đồng lòng từ Đảng, chính quyền đến nhân dân để vượt qua đoạn đầu khó khăn. Sự đồng tâm hiệp lực sẽ tạo ra sức mạnh tập thể, chung sức chung lòng sẽ tạo thành một khối vững chắc làm nên thành công trong xây dựng và phát triển quê hương.

9 Chinhquyen A1

* Bà Trần Thị Kim Cúc, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước, cán bộ lão thành cách mạng:

LẤY DÂN LÀM GỐC TRONG PHONG TRÀO DÂN VẬN

Vận hành theo mô hình mới, Đảng bộ và chính quyền Tiên Phước cần phải lấy dân làm gốc trong mọi phong trào dân vận. Như Bác Hồ đã nói là “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, sức mạnh của nhân dân là gốc rễ mọi thành công. Mà muốn đến với nhân dân, gần dân thì phong trào dân vận thực sự gần dân sẽ tạo được sức lan tỏa lớn.

Tiên Phước đặt mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, công cuộc đó thành công hay không chính là ở lòng dân. Làm sao phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới nằm ở công tác dân vận. Nhân dân đồng thuận, ủng hộ thì mọi việc thuận lợi, nhanh chóng. Phong trào dân vận phải gắn với cuộc sống nhân dân chứ không chỉ hô hào, khẩu hiệu. Đặc biệt, làm dân vận cũng đòi hỏi phải bố trí đúng người, đúng việc mới mang lại hiệu quả.

9 Chinhquyen A3
Ông Phạm Văn Đốc, nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Phước viếng hương Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: LÊ DIỄM

* Ông Phạm Văn Đốc, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Tiên Phước:

MUỐN TRỞ THÀNH VÙNG ĐỘNG LỰC CỦA KHU VỰC PHẢI TẬP TRUNG KHÂU ĐỘT PHÁ

Giai đoạn mới, xã Tiên Phước hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi, kỳ vọng trở thành vùng phát triển trọng điểm, làm động lực cho các khu vực lân cận. Tiên Phước cần tập trung các khâu đột phá đã đề ra. Trước tiên phải xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong đó tập trung quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại cán bộ gắn với chuyển đổi số; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm. Cán bộ cần được nâng chất lượng toàn diện, đủ tâm, đủ tầm thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong kỷ nguyên số và phục vụ nhân dân.

Tiên Phước có lợi thế phát triển công nghiệp - dịch vụ, mang tính liên kết với các vùng cao nên trong đột phá về phát triển kinh tế cần chú trọng đến kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân đóng vai trò trụ cột trong phát triển thương mại - dịch vụ ở khu vực này, phải phát huy lợi thế, sức mạnh từ khối kinh tế tư nhân bằng các quyết sách hiệu quả.

Một khía cạnh khác cần được quan tâm là phát triển giáo dục - đào tạo toàn diện, chất lượng, sánh ngang với các xã ở đồng bằng và đô thị, tạo được nguồn nhân lực chất lượng. Việc này trước đây Tiên Phước đã làm được, nhưng bây giờ trong không gian thành phố rộng lớn hơn, đòi hỏi cần phải nâng lên một tầm cao mới.

Lê Diễm - Báo Đà Nẵng