www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Giúp nông dân làm giàu

 Phát huy vai trò “bà đỡ”, Hội Nông dân huyện Tiên Phước đã khơi dậy nguồn lực  giúp hội viên có đời sống khá hơn và bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Để trở thành “mái nhà chung” cho nông dân trong huyện, hội đã vận động cán bộ, hội viên bằng những việc làm cụ thể như phát động làm phân chuồng, phân xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp (nhằm giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường); xây dựng các tổ, nhóm giúp nhau sản xuất, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn…

 Ông Nguyễn Đình Tứ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng đã đạt những kết quả nhất định”. Cũng theo ông Tứ, hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức gần 500 lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho gần 20.000 lượt hội viên về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, kỹ thuật thú y… Hội Nông dân các xã, thị trấn cũng tổ chức cho hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong huyện và ở các huyện bạn về kỹ thuật nuôi gà thả vườn, nuôi cá, nuôi heo rừng, nhím, làm nấm rơm, trồng rau, kỹ thuật làm vườn…

Đại hội Hội Nông Dân Tiên Phước nhiệm kỳ 2012 -2017

Hội nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và tranh thủ  nhiều nguồn vốn ưu đãi khác giúp hội viên có thêm điều kiện về vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, tổng các nguồn vốn do hội trực tiếp quản lý và được ủy thác trên 100 tỷ đồng. Tính đến tháng 9.2012, hội cũng đã vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân trên 80 triệu đồng, tạo điều kiện cho 63 hộ vay; trích phí từ nguồn ủy thác hỗ trợ lãi suất 100% cho 20 mô hình đầu tư mua máy ấp trứng gà để nhân giống gà địa phương.

Theo ông Nguyễn Đình Tứ, các nguồn vốn vay được nông dân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại vừa và nhỏ, mô hình kinh tế hộ gia đình. Tiêu biểu là các mô hình kinh tế của các hộ Phan Trọng Vinh (Tiên An), Phạm Văn Tuyết (Tiên Châu), Nguyễn Tiến (Tiên Sơn), Đặng Văn Lộc (Tiên Thọ), Trần Vũ Linh (Tiên Mỹ), Nguyễn Văn Thương (Tiên Lộc), Trần Đình Huy (Tiên Lãnh)… Là chủ hộ có mô hình trồng chuối tiêu hồng, chuối lùn kết hợp với chăn nuôi cá, ếch cho nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm, ông Đặng Văn Lộc (thôn 3, xã Tiên Thọ) cho biết: “Cái khó nhất của nông dân là thiếu vốn và kiến thức khoa học kỹ thuật. Do vậy, khi được hội nông dân các cấp quan tâm hỗ trợ, động viên, tôi tận dụng cơ hội này để phát triển kinh tế gia đình”. 

Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Đáng chú ý, Hội Nông dân các cấp vận động và xây dựng 90 mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hộ gia đình, 3 câu lạc bộ nuôi gà thả vườn (tại Tiên Thọ, Tiên Ngọc, Tiên An), 30 mô trồng tiêu bản địa, bước đầu phát huy hiệu quả. Khi đời sống đại bộ phận nông dân được cải thiện, hội có thêm điều kiện vận động hội viên hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới như xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, tham gia làm giao thông nông thôn. Trong 5 năm (2007-2012), hội viên đóng góp hàng nghìn ngày công, làm mới và tu sửa trên 100km đường bê tông, 300km đường liên thôn, liên xóm, tu sửa và làm mới gần 100 cầu cống nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại; tu bổ đập bổi, xây dựng mới và nạo vét kênh mương phục vụ cho sản xuất...

Đáng chú ý, Hội Nông dân các cấp vận động và xây dựng 90 mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hộ gia đình, 3 câu lạc bộ nuôi gà thả vườn (tại Tiên Thọ, Tiên Ngọc, Tiên An), 30 mô trồng tiêu bản địa, bước đầu phát huy hiệu quả. Khi đời sống đại bộ phận nông dân được cải thiện, hội có thêm điều kiện vận động hội viên hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới như xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, tham gia làm giao thông nông thôn. Trong 5 năm (2007-2012), hội viên đóng góp hàng nghìn ngày công, làm mới và tu sửa trên 100km đường bê tông, 300km đường liên thôn, liên xóm, tu sửa và làm mới gần 100 cầu cống nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại; tu bổ đập bổi, xây dựng mới và nạo vét kênh mương phục vụ cho sản xuất...

                                                   Phạm Hoàng - Báo Quảng Nam