www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Du lịch Tiên Phước chưa phát triển xứng tầm tiềm năng

Sáng ngày 4.6, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam làm việc với UBND huyện Tiên Phước về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm 2015, trong đó tập trung về kết quả thực hiện một số nghị quyết trên lĩnh vực văn hóa – xã hội do HĐND tỉnh ban hành và những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết. 

Trong 5 tháng đầu năm 2015, UBND huyện Tiên Phước đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội trên địa bàn, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng; công tác thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được quan tâm thực hiện chu đáo; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 13,02%; các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng xã hội được chú trọng thực hiện; công tác phát triển du lịch được đặc biệt chú trọng thông qua việc nghiên cứu ban hành quy hoạch phát triển du lịch địa phương.

Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn:  Việc thu hút cán bộ y tế có trình độ chuyên môn giỏi về công tác tại huyện còn hạn chế; đầu tư về trang thiết bị y tế chưa kịp thời và đầy đủ nên công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu trên địa bàn; mặc dù huyện có nhiều tiềm năng phát triển du lịch song các loại hình du lịch vẫn còn tính đơn điệu, quy mô nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng du lịch chưa hoàn thiện, việc khuyến khích xã hội hóa du lịch còn hạn chế; trên địa bàn huyện vẫn chưa có cơ sở đào tạo nghề chuyên nghiệp; hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí nên chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học tại địa phương; việc đầu tư, tôn tạo di tích gặp khó khăn về nguồn kinh phí do mức đầu tư hiện nay quá thấp; việc bố trí chưa đủ (mới bố trí 50%) kinh phí thực hiện các chính sách theo NQ 119 nên địa phương khó khăn trong việc thực hiện chi trả cho các đối tượng, nhất là việc hỗ trợ tiền thưởng.

Tại buổi làm việc lãnh đạo huyện Tiên Phước đề nghị mở thêm nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ phụ trách công tác quản lý đào tạo nghề của huyện, xã và thị trấn; hỗ trợ xây dựng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện; cần cấp đủ kinh phí thực hiện chế độ cho các đối tượng xã hội; xem xét, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn đối với các di tích của huyện, nhất là Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; nâng mức hỗ trợ cho những di tích có giá trị kiến trúc nghệ thuật cao…

Đoàn giám sát ghi nhận và sẽ xem xét, tổng hợp những kết quả thực hiện cùng những kiến nghị của huyện trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp đến. Trong đó, để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển du lịch địa phương, Đoàn đề nghị huyện nỗ lực tập trung khắc phục những hạn chế, ưu tiên đầu tư phát triển du lịch trọng tâm, trọng điểm, xây dựng Tiên Phước thành điểm đến du lịch hấp dẫn tương xứng với tiềm năng.

                                         Lê Hương - VP. HĐND Quảng Nam