www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đoàn thanh niên giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt

Bão số 9 đi qua, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Tiên Phước đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường…

Tiên Lãnh là địa phương chịu thiệt hại khá nặng nề do bão số 9. Ngay sau khi bão đi qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã ra quân dọn dẹp cây xanh gãy đổ chắn các trục giao thông, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tham gia khắc phục hệ thống thông tin liên lạc, điện chiếu sáng, dùng máy nổ bơm nước cho các hộ thiếu nước sạch... Đồng thời Đoàn thanh niên xã đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, huy động lực lượng đến sửa chữa, lợp mái nhà cho 7 hộ neo đơn, khó khăn với số tiền hỗ trợ 12 triệu đồng… 

Anh Lê Văn Liệu - Bí thư Đoàn thanh niên xã Tiên Lãnh cho biết: “Chúng tôi đã huy động hơn 100 ngày công lao động cùng chính quyền hỗ trợ sửa chữa, khắc phục các công trình giao thông bị hư hại do mưa lũ tại các trường học, nhà dân và các công trình công cộng. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên trong xã đóng góp kinh phí sửa chữa nhà ở, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con bị thiệt hại nặng do bão số 9”.

Tại xã Tiên Lộc, Tiên Thọ, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn cũng tích cực ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lụt. Trong đó, Đoàn thanh niên xã Tiên Lộc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ kêu gọi đóng góp hơn 4 tấn rau, củ, quả từ Đà Lạt để hỗ trợ người dân bị thiệt hại; vận động các nhà hảo tâm, cá nhân hỗ trợ sửa chữa 18 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (mỗi ngôi nhà hỗ trợ 1 triệu đồng); sửa chữa, lợp lại nhà ở cho 5 hộ neo đơn, khó khăn. Đoàn thanh niên xã Tiên Thọ cũng huy động lực lượng dẹp cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường, giúp người dân sửa chữa 4 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng; đến thăm tặng quà 12 hộ bị thiệt hại nặng, hỗ trợ mỗi gia đình 300 nghìn đồng…

Ban Thường vụ Huyện đoàn Tiên Phước đã triển khai đội hình thanh niên xung kích phòng chống bão lụt cấp huyện gồm 28 thành viên ra quân sửa chữa, lợp lại nhà ở cho một số gia đình neo đơn, chính sách, khó khăn như gia đình bà Huỳnh Thị Bổ (thôn 2), gia đình anh Trương Văn Cu (thôn 4, xã Tiên Sơn), ông Trần Văn Lan (thôn 3, xã Tiên Lãnh)... Huyện đoàn cũng chỉ đạo đoàn cơ sở thành lập 15/15 đội thanh niên xung kích tham gia dọn dẹp các tuyến đường bị sạt lở, giúp các gia đình neo đơn, gia đình chính sách dọn dẹp, tu bổ lại nhà cửa, khơi thông cống rãnh kênh mương, thu gom rác… 

Phó Bí thư Huyện đoàn Tiên Phước - Lê Kim Thường cho biết: “Bão số 9 đã tàn phá nặng nề tại các địa phương trên địa bàn huyện. Sau bão, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã xuống cơ sở, sát cánh cùng người dân, chia sẻ khó khăn, khắc phục hậu quả, trong đó tập trung khắc phục sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây xanh gãy đổ… Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên cũng tham gia nhận hàng cứu trợ của các đơn vị, tổ chức đến thăm, tặng hàng nghìn suất quà cho bà con bị thiệt hại do bão lụt trên địa bàn”.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam