www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đem lại bình yên cho nhân dân

Sau thời gian ngắn nỗ lực vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT CA huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã triệt xóa nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản. Hầu hết trong số này đều nghiện ma túy, thực hiện hành vi phạm tội manh động, gây tâm lý bất an đối với người dân. 

     Từ đầu năm 2014, trực ban hình sự CA huyện Tiên Phước tiếp nhận nhiều tin báo từ người dân về nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường. Thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng xe máy chạy trên các tuyến đường nội thị TT Tiên Kỳ (H. Tiên Phước), khi phát hiện mục tiêu (chủ yếu là người đi đường có sử dụng ĐTDĐ), chúng lân la làm quen, vờ mượn điện thoại gọi cho người thân, sau đó tìm cách chiếm đoạt.

     Sau thời gian ngắn huy động lực lượng vào cuộc xác minh, đầu tháng 3-2014, Đội CSĐTTPTTXH - Quản lý Kinh tế và Chức vụ CAH Tiên Phước có đủ tài liệu chứng minh nhóm 3 đối tượng gồm Lê Thanh Phước (1991), Nguyễn Vũ Trung (1991, cùng trú thôn 7A, xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước) và Võ Hoàng Trung (1991, trú thôn 1, xã Tiên Mỹ, H. Tiên Phước) gây ra các vụ cướp giật manh động. Cụ thể, ngày 18-2, Phước và Võ Hoàng Trung bàn nhau đi cướp giật tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. 19 giờ cùng ngày, Trung mượn xe máy BKS 92H9-7430 của bạn chở Phước đi trên các tuyến đường nội thị TT Tiên Kỳ nhưng không tìm thấy người nào có ĐTDĐ để cướp.

      Lúc này Phước bàn với Trung: “Đi về hướng xã Tiên Cảnh coi thử” nên Trung điều khiển xe đi theo QL40B về hướng Tiên Cảnh. Khi đi qua khỏi cầu Sông Tiên một đoạn, Phước thấy có nhiều học sinh đi học về nên bảo Trung quay xe lại. Lúc này cả hai thấy Nguyễn Văn Quang (trú thôn 3, xã Tiên Lập, H. Tiên Phước) đang đi bộ ngược chiều, trên tay cầm ĐTDĐ Nokia Lumia 520 bật sáng màn hình. Phước nói với Trung: “Giờ lại mượn điện thoại của thằng cu ni gọi rồi chạy luôn nghe” thì Trung đồng ý rồi điều khiển xe tới “con mồi”.

     Phước xuống xe, đợi Quang đi đến gần thì nói: “Cu, cho anh mượn điện thoại gọi cho bạn anh tí”. Quang bảo đọc số bấm vào máy thì Phước đọc dãy số 01675259249. Quang bấm số xong thì đưa điện thoại cho Phước. Cầm được máy, Phước nhanh chóng nhảy lên xe để Trung rú ga chạy về hướng xã Tiên Cảnh. Đến ngã ba đường tránh Nam Quảng Nam, cả hai dừng lại để tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục đi theo đường tránh Nam Quảng Nam đến TT Tiên Kỳ cầm ĐTDĐ được 1,3 triệu đồng. Trung và Phước trích  500.000 đồng mua heroin về sử dụng chung, số còn lại chia nhau tiêu xài.

      Tiếp đến, đêm 28-2, Phước mượn xe máy BKS 92M1-078.97 của bạn chở Nguyễn Vũ Trung đi cướp giật tài sản. Cả hai đi dạo trên các tuyến đường ở TT Tiên Kỳ tìm người có tài sản. Khi đi đến ngã ba Trung tâm Y tế H.Tiên Phước, phát hiện chị Phùng Thị Mỹ Liệu (trú thôn 9, xã Tiên Lãnh) đang đi bộ, tay cầm ĐTDĐ Lenovo A369i. Phước điều khiển xe áp sát chị Liệu và nói: “Bé, cho anh mượn điện thoại anh gọi thử thằng em của anh ở đâu không thấy!”. Nghe vậy, chị Liệu đáp: “Anh đọc số đi em bấm cho”. Cũng như lần trước, Phước đọc số 01675259249 để chị Liệu bấm. Ngay lúc này, Trung giật điện thoại, nhảy lên xe Phước chạy về hướng xã Tiên Châu rồi tháo sim, mang máy đi cầm được 300.000 đồng. Có tiền, Trung chở Phước đi mua ma túy sử dụng rồi trả xe cho bạn.

 

Lê Thanh Phước

       Quá trình điều tra xác định, ngoài các vụ cướp giật tài sản, Lê Thanh Phước và Nguyễn Vũ Trung cùng đồng bọn còn gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Cụ thể, 16 giờ ngày 18-11-2013, Phước đến nhà thuê trọ ông Nguyễn Mẫn (trú thôn 9, xã Tiên Mỹ), đột nhập phòng của Đinh Thị Linh (1996), Đinh Văn Thời (1998, cùng trú thôn 2, xã Tiên Lập) trộm 2 ĐTDĐ bán được 450.000 đồng. 13 giờ ngày 28-12-2013, Phước và Nguyện đến nhà thuê trọ của anh Bùi Văn Kỳ (trú khối phố Tiên Bình, TT Tiên Kỳ) lấy trộm ĐTDĐ Conserpeed của Võ Thị Kim Tiến bán được 250.000 đồng.

       19 giờ ngày 7-1, Phước và Nguyện đến phòng trọ của Đỗ Xuân Cường (1997, trú thôn 2, xã Tiên Lập) lấy trộm ĐTDĐ Nokia 112 bán được 150.000 đồng. 20 giờ ngày 9-2, Phước cùng Nguyễn Văn Hòa (1995, trú thôn 7A, xã Tiên Cảnh) trộm túi xách treo trên xe máy BKS 92M1-031.13 của Nguyễn Thị Hạ (1997, trú thôn 5, xã Tiên Cảnh) lấy 1 ĐTDĐ Nokia C250, 2 card Viettel có mệnh giá 40.000 đồng và 300.000 đồng. 15 giờ ngày 23-2, Phước và Nguyện đến nhà trọ của bà Dũ Thị Thanh Hà (trú khối phố Tiên Bình, TT Tiên Kỳ), đột nhập phòng của Phạm Thị Thùy Dung (1996, trú thôn 1, xã Tiên Cẩm) lấy trộm cái ví có 780.000 đồng. 13 giờ ngày 24-2, Phước, Nguyện và Nguyễn Vũ Trung đến nhà trọ ông Nguyễn Kim Thành (trú khối phố An Trung, TT Tiên Kỳ), vào phòng Nguyễn Thị Quỳnh Hợp (1996, trú thôn 9, xã Tiên Lãnh) lấy trộm ĐTDĐ Samsung Viettel bán được 100.000 đồng.

       11 giờ ngày 1-3, Phước, Nguyện và Lê Văn Lượng (1991, trú thôn 7B, xã Tiên Cảnh) đến nhà trọ ông Nguyễn Văn Hào (trú khối phố Tiên Bình, TT Tiên Kỳ) lấy trộm 1 ĐTDĐ Qmobile của Phan Trần Nhật Linh (1996, trú thôn 2, Tiên An) bán được 80.000 đồng. 18 giờ 30 ngày 29-12-2013, Phước đến phòng trọ của Nguyễn Thị Trinh (1996, trú thôn 1, xã Tiên Hiệp) lấy trộm 1 ĐTDĐ Qmobile M35 bán được 250.000 đồng.

       Theo Cơ quan CSĐT CAH Tiên Phước, hành vi trộm cắp, cướp giật của Lê Thanh Phước, Nguyễn Vũ Trung, Võ Hoàng Trung cùng đồng bọn là hết sức manh động, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Việc triệt xóa nhóm tội phạm này là thành tích xuất sắc của CAH Tiên Phước, thể hiện quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm tới cùng, vì bình yên cuộc sống nhân dân.

                                                    Nguyên Thảo - Báo CA Đà Nẵng