www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Dân vận khéo ở Tiên Phước

 Nhờ sự phối hợp giữa các lực lượng, công tác dân vận trên địa bàn huyện Tiên Phước trong năm 2013 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm 9 huyện miền núi.

           Bắt tay thực hiện

          Việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Dân vận khéo” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...  đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trên địa bàn huyện Tiên Phước. Theo đó, Ban dân vận phối hợp với Mặt trận, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới như: “Phát triển các vườn cây ăn trái có giá trị cao”; “Trồng cây lòn bon tập trung”; “Thanh trà Trà Khân - Tiên Hiệp”; “Tổ hợp tác trồng tiêu”…

        Tiêu biểu trong 3 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện theo Nghị quyết 18 - 19 của HĐND huyện về phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại, nhân dân xã Tiên Châu đã đầu tư nâng cấp và mở mới diện tích vườn nhà hơn 170ha, trong đó trồng tập trung 100ha bòn bon và trồng mới 800 choái tiêu. Nhân dân xã Tiên Hiệp trồng mới tập trung được gần 1.500 cây thanh trà. Xã Tiên Cảnh đã vận động được 36 hộ trồng tiêu, thanh trà và bòn bon với 600 choái tiêu, gần 200 cây thanh trà và trồng 2ha lòn bon. Đồng thời địa phương hỗ trợ vốn cho 4 mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”… Ngoài ra, huyện cũng hỗ trợ gần 300 triệu đồng giúp người dân đầu tư nhân rộng các mô hình chăn nuôi như: nuôi gà thả vườn; nuôi heo rừng lai hay “vườn - ao - chuồng” với quy mô lớn, hằng năm thu về cho các hộ dân hàng 100 triệu đồng.

 

Nhân dân Tiên Phước thường xuyên tham dự các buổi đối thoại do khối dân vận tổ chức. Ảnh: N.H
Nhân dân Tiên Phước thường xuyên tham dự các buổi đối thoại do khối dân vận tổ chức. 

 

       Song song với đó, Ban dân vận Huyện ủy còn chỉ đạo khối dân vận cơ sở triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: “Đề án giảm nghèo”, “Một tuần làm việc 3 buổi tại nhà thôn”; “Phòng chống bạo lực gia đình” của Khối dân vận Tiên An; mô hình “Xây dựng thôn văn hóa, khu dân cư tiên tiến điểm” tại Tiên Sơn được triển khai nhân rộng trên toàn huyện.

      Các hội, đoàn thể cũng tổ chức, triển khai chọn một phong trào tiêu biểu để tập trung hội viên và nhân dân tham gia, ví như Hội LHPN huyện với mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”; Đoàn thanh niên với chương trình “Thắp sáng đường quê” bước đầu đem lại kết quả tích cực…

      Ông Nguyễn Minh Xinh - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tiên Phước cho biết: “Để làm tốt công tác dân vận chúng tôi chủ động phối hợp với các cấp ủy đảng các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan triển khai xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận cơ sở và các tổ dân vận. Trong đó, tập trung củng cố bộ máy hoạt động, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công việc”.

       Nhân dân hưởng ứng

      Chính phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động nhân đạo, từ thiện, giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội đặt ra. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong hơn 3 năm triển khai xây dựng NTM nhân dân đã tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu và đóng góp hàng ngàn công lao động với giá trị trên 6 tỷ đồng. Trong đó điển hình như: Tiên Ngọc đã làm tốt công tác vận động nhân dân hiến 3.000m2 đất ruộng, đất vườn, đất màu và nhiều cây hoa màu có giá trị mở mới 7 tuyến giao thông, dài 2.850m với kinh phí trên 65 triệu đồng. Tiên An đóng góp trên 300 triệu đồng để làm mới được 8 tuyến đường giao thông nông thôn; Tiên Sơn đóng góp sức người, tiền của và tự nguyện hiến hàng trăm mét đất để mở rộng các tuyến đường và các công trình công cộng; Tiên Cảnh tham gia hiến đất đai, hoa màu với số tiền trị giá gần 2 tỷ đồng để làm đường giao thông, thủy lợi, trường học…

       Ông Xinh nói thêm: “Mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực như; phát triển kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng, xây dựng NTM… đã phát huy hiệu quả. Thông qua các kênh đối thoại như; tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo huyện, xã, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân nhân… giúp người dân nắm bắt được đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Hiệu quả của các mô hình “dân vận khéo” không chỉ làm cho đời sống người dân được nâng cao, giữ vững an ninh chính trị mà còn góp phần giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra”. 

                                                                                  Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam