www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đầu tư 100 triệu đồng xây dựng 2 điểm vui chơi cho trẻ

Sáng 29.5, tại huyện Tiên Phước, Sở LĐTB&XH Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Tiên Phước tổ chức lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2015 với chủ đề "Lắng nghe trẻ em nói". Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh và đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, huyện Tiên Phước cùng hàng trăm em học sinh, thiếu nhi.

       Tháng hành động Vì trẻ em năm nay bắt đầu từ ngày 1 - 30.6. Lễ phát động được tổ chức với mục đích truyền thông, giáo dục, vận động xã hội, thu hút sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thực hiện các quyền trẻ em.

Ông Huỳnh Tấn Triều trao tặng biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 điểm vui chơi cho Trường Mẫu giáo Tiên Sơn và xã Dang
Ông Huỳnh Tấn Triều trao tặng biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 điểm vui chơi cho Trường Mẫu giáo Tiên Sơn và xã Dang

    Phát biểu tại buổi lễ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội đóng góp sức mình bằng những hành động thiết thực để chăm sóc, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hạn chế trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích.

       Tại lễ phát động, Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh đã quyết định đầu tư 100 triệu đồng để xây dựng 2 điểm vui chơi cho trẻ em tại Trường Mẫu giáo Tiên Sơn (xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) và Trường Mẫu giáo xã Dang (huyện Tây Giang). Mỗi trường được đầu tư 50 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi

      Dịp này, Qũy Bảo trợ trẻ em cũng đã trao tặng 50 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại huyện Tiên Phước.

                                                                    Vinh Anh - Báo Quảng Nam