www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đảm bảo an ninh trật tự trên quê hương Tiên Phước

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, rót mời chúng tôi chén trà nóng hổi thơm ngát, Thượng tá Lê Thanh Phát, Trưởng Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, thời gian này, cán bộ chiến sĩ (CBCS) đơn vị anh rất bận rộn vì trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Anh cho hay, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm do Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát động, đơn vị đã đồng loạt ra quân, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH địa bàn. Công an huyện duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT vào ban đêm, tăng cường thời lượng tuần tra và đổi mới biện pháp tuần tra, đi sâu sát ở các thôn, khối phố. 

Công an huyện Tiên Phước bàn giao vũ khí, vật liệu nổ thu được cho Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Quảng Nam.

Sơ bộ trong 15 ngày thực hiện đợt cao điểm, từ ngày 16/12/2020 đến 30/12/2020, Công an huyện Tiên Phước đã phát hiện, giải tán 12 nhóm thanh niên tụ tập khuya, vận động giao nộp 12 bộ xung kích điện chích cá, tổ chức 3 đợt truy quét các điểm khai thác vàng trái phép tại xã Tiên Châu và Tiên Lập…

Tìm hiểu được biết, địa bàn Tiên Phước, 14/15 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy, với 419 người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý. Để đảm bảo ANTT địa bàn, trong năm 2020, Công an huyện đã lập hồ sơ, đưa 52 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vào cơ sở xã hội đề nghị xác định tình trạng nghiện. Đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. 

Mới đây, Công an huyện Tiên Phước đã xác lập, khám phá thành công chuyên án truy xét mua bán trái phép chất ma túy, bắt quả tang đối tượng Đặng Ngọc Chiến (SN 1993, trú xã Tiên Lộc, Tiên Phước) có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng nghiện ma túy, tạm giữ nhiều tang vật liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chiến, lực lượng Công an thu giữ thêm một số tang vật khác. 

Trước đó, Công an huyện Tiên Phước và Công an xã Tiên Lộc tuần tra phát hiện, bắt quả tang Hồ Văn Phan (SN 1983, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ trái phép 7 gói heroin (0,57g). Qua điều tra mở rộng, Phan còn khai nhận  trộm cắp 1 xe máy của bà T trú xã Tiên Thọ, bên trong cốp xe có 8 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Phan đã lấy tiền tiêu xài và bán chiếc xe cho một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh… 

Cùng với đó, Công an huyện Tiên Phước phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhất là cho đối tượng học sinh trên địa bàn. Tuyên truyền về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… 

Theo Trung tá Võ Văn Nhàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Tiên Phước, trong năm 2020, đơn vị đã vận động nhân dân giao nộp được 40 khẩu súng tự chế, 12 linh kiện dùng để lắp ráp súng tự chế, 15 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm bị cấm cùng nhiều dao, kiếm, dùi cui kim loại; phối hợp cơ quan Quân sự huyện thu gom 6 quả đạn, đầu đạn các loại; lập hồ sơ xử phạt hành chính 6 vụ/7 đối tượng, tham mưu Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ/2 đối tượng, với tổng số tiền 30,5 triệu đồng, tịch thu 2 khẩu súng tự chế, 1 dùi cui kim loại, 2 bình hơi cay,…   

Đi đôi với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, công tác xã hội từ thiện, hướng về cộng đồng cũng được Công an huyện Tiên Phước tích cực thực hiện, tạo được dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân. Gần đây nhất, Công an huyện phối hợp với những nhà hảo tâm hỗ trợ người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền 220 triệu đồng.

Ngọc Thi - Báo CAND