www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đưa ‘heo siêu’ lên núi, đại lý ở Quảng Nam giúp bà con thoát nghèo

Chị Nguyễn Thị Đông đưa giống heo siêu lên Tiên Phước, mở hướng chăn nuôi bền vững, giúp bà con nâng cao thu nhập, được vinh danh trong phong trào nông dân sản xuất giỏi. 

Trong nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Đông đã nỗ lực mang giống heo siêu lên vùng núi huyện Tiên Phước (Quảng Nam), mở ra chương trình chăn nuôi bền vững giúp bà con nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Nỗ lực và tâm huyết của chị đã được ghi nhận, trở thành tấm gương sáng trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp dân làm giàu và giảm nghèo bền vững" suốt nhiều năm tại địa phương.

Đại lý Nguyễn Thị Đông (xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) chuyên phân phối thức ăn chăn nuôi và con giống của Công ty Japfa Việt Nam. Ảnh: Japfa.

Đại lý Nguyễn Thị Đông (xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) chuyên phân phối thức ăn chăn nuôi và con giống của Công ty Japfa Việt Nam. Ảnh: Japfa.

Khởi nghiệp từ tư duy “dám nghĩ, dám làm”

Chị Đông bắt đầu hành trình chăn nuôi từ năm 2004 với quy mô nhỏ lẻ. Đến năm 2009, nhìn thấy sự thay đổi của thị trường cùng tư duy dám nghĩ dám làm, vợ chồng chị mở đại lý chuyên cung cấp thức ăn và con giống tại thôn 3, xã Tiên Thọ. Sau nhiều năm nỗ lực, chị đã mở rộng quy mô chăn nuôi lên 2.000 heo thịt và xây dựng thành công thương hiệu Nguyễn Thị Đông chuyên phân phối thức ăn chăn nuôi và con giống của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Với niềm đam mê và sự tận tâm với nghề, chị không ngừng nghiên cứu và lựa chọn những sản phẩm chăn nuôi chất lượng để phục vụ bà con. Năm 2010, thông qua các chương trình tập huấn, chị biết đến heo siêu là loại heo năng suất cao do công ty sản xuất với khả năng tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt ngon và trọng lượng lớn. “Giống heo này phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đây nên sinh trưởng rất tốt. So với heo truyền thống, heo siêu giúp người chăn nuôi giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận”, chị Đông chia sẻ.

Vợ chồng chị Đông tư vấn cho khách hàng bộ sản phẩm cám dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn của heo. Ảnh: Japfa.

Vợ chồng chị Đông tư vấn cho khách hàng bộ sản phẩm cám dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn của heo. Ảnh: Japfa.

Nhận thấy tiềm năng vượt trội, chị tiên phong đưa giống heo mới về chăn nuôi và nhân rộng tại địa phương. Thời gian đầu, để thuyết phục bà con tin tưởng, vợ chồng chị mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi gia công, cung cấp con giống và cám để nuôi thử nghiệm. Bà con chưa có kinh nghiệm được vợ chồng chị Đông đến tận nơi hướng dẫn từ kỹ thuật chăm sóc heo, tiêm vacxin, đảm bảo an toàn sinh học... Việc truyền đạt kiến thức giúp bà con tự tin hơn trong việc áp dụng các phương pháp chăn nuôi mới.

Chia sẻ bí quyết chăn nuôi hiệu quả, chị Đông cho biết bản thân tin dùng con giống và cám của công ty Japfa giúp heo tăng trưởng nhanh, đạt trung bình 110-120kg khi xuất bán. Hơn nữa, khi hợp tác với Japfa, chị nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tận tình từ nhân viên thị trường và đội ngũ kỹ thuật của công ty. “Nghề chăn nuôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ, sẽ có những giai đoạn khó khăn. Điều quan trọng là sự đồng hành của Japfa trong suốt quá trình kinh doanh giúp đại lý an tâm mở rộng thị trường. Đặc biệt sự hợp tác với Japfa đạt những thành công rõ rệt, sản lượng tăng trưởng qua từng năm”, chị đánh giá.

Tiếp tục hành trình đồng hành cùng người chăn nuôi địa phương

Nhìn lại chặng đường làm nghề, chị Đông luôn tự hào có được sự tin tưởng và ủng hộ của bà con chăn nuôi tại địa phương và các khu vực lân cận. “Từ lúc kinh doanh đến nay, đại lý chỉ có thêm khách hàng chứ chưa mất khách hàng”, chị chia sẻ. Có được sự tin tưởng như vậy cũng nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của đại lý từ việc tư vấn kỹ thuật, cung cấp con giống và cám chất lượng cho đến bao tiêu sản phẩm.

Đại lý Nguyễn Thị Đông là địa chỉ quen thuộc của bà con chăn nuôi tại địa phương. Ảnh: Japfa.

Đại lý Nguyễn Thị Đông là địa chỉ quen thuộc của bà con chăn nuôi tại địa phương. Ảnh: Japfa.

Đặc biệt, nhiều năm qua chị Đông rất tích cực trong các chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế của địa phương. Chị luôn bám sát các chính sách và triển khai các mô hình chăn nuôi nông nghiệp hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế. Năm 2024, chị phối hợp với xã mang 800 heo siêu về cho bà con, đến nay số lượng này đã mang lại lợi nhuận và thu nhập tốt cho bà con trong vùng.

Những đóng góp của chị Đông đã được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng ghi nhận bằng nhiều giải thưởng như: “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Tiên Phước lần thứ XII giai đoạn 2014-2017” và được Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp dân làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022”.

Thời gian tới, chị cho biết sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi, không ngừng cập nhật kỹ thuật và áp dụng công nghệ mới vào việc chăn nuôi và kinh doanh để tiếp tục gắn bó bền vững cùng nghề. Với quyết tâm mạnh mẽ, chị sẵn sàng đồng hành biến những khó khăn thành cơ hội và hỗ trợ nông dân trên địa bàn cùng phát triển kinh tế.

Hoài Thơ - Báo Nông Nghiệp