www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đường bị xói lở thành "mương" sau mưa lũ ở Tiên Phước

Tuyến đường từ trung tâm huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) đi 2 xã Tiên Mỹ, Tiên Phong bị xói lở nghiêm trọng, gây mất ATGT, khiến người dân vô cùng lo lắng. Tuyến đường từ trung tâm huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) đi 2 xã Tiên Mỹ, Tiên Phong bị xói lở nghiêm trọng, gây mất ATGT, khiến người dân vô cùng lo lắng.

 

Đường Tiên Mỹ đi Tiên Phong (Tiên Phước, Quảng Nam) ổ voi, ổ gà chi chít sau mưa lũ - Ảnh 1.

Mặt đường ĐH1 huyện Tiên Phước (Quảng Nam) bị xói lở tạo thành rãnh sâu như mương nước, gây mất ATGT

Người dân huyện Tiên Phước (Quảng Nam) phản ánh, tuyến đường ĐH1 từ trung tâm huyện Tiên Phước đi 2 xã Tiên Mỹ, Tiên Phong nằm trong dự án Đường liên kết vùng miền trong tỉnh Quảng Nam. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, kết nối với tuyến QL40B.

Ngày 17/10, sau những đợt mưa bão, theo ghi nhận của PV, mặt, nền đường tuyến ĐH1 xuất hiện rất nhiều rãnh xói lở lớn chạy ngang, dọc mặt đường, nhiều điểm hư hỏng tạo thành ổ voi, ổ gà, một số đoạn bị xé toạc. Trên tuyến, mặt đường bong tróc, đá dăm lởm chởm, khiến phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là đối với phương tiện xe 2 bánh, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cho người, phương tiện tham gia giao thông. 

Đáng lo, tuyến đường vào ban đêm không có đèn chiếu sáng, cũng chưa đặt biển báo nguy hiểm tại các điểm xói lở, hư hỏng. Lo lắng, một số người dân đem các vật dụng như: bao tải, nhành lá cây...để cảnh báo cho phương phương tiện qua lại.

Là một trong những hộ dân sinh sống ở mặt tiền đường, ông Nguyễn Sen (thôn 2, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cho hay, tuyến đường này chạy từ thị trấn Tiên Kỳ ra Tiên Mỹ, Tiên Phong xuống huyện Phú Ninh, nên hàng ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua lại. 

"Vài năm trở lại đây, tuyến đường đã xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, vào mùa nắng xe chạy ngang qua bụi bặm bám đầy nhà, mùa mưa thì đọng nước, xói lở, ổ gà, ổ voi. Những ngày gần đây, mưa lũ lớn khiến mặt đường hư hỏng trầm trọng, nước chảy thành khe giữa lòng đường khiến người tham gia giao thông thường xuyên bị té ngã khi qua tuyến đường này", ông Nguyễn Sen lo lắng.

Còn bà Đỗ Thị Minh Đức (thôn Tiên Phú Tây, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) lo ngại, tuyến đường vốn đã hư hỏng, xuống cấp từ lâu rồi, nay chịu thêm 2 trận mưa lũ nữa nên càng hư hỏng nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, nguy hiểm. 

"Nhà tôi nằm sát đường, đối diện với trường Tiểu học Tiên Mỹ, không ít lần chứng kiến nhiều người đã bị sụp hố, té ngã trong đêm, rồi đem vô nhà tôi băng bó, xoa dầu, nghỉ ngơi. Trẻ em đi học bằng xe đạp té ngã trầy xước, văng bùn đất lên đầy người nhìn rất đáng thương. Bà con chúng tôi nhiều lần đề nghị các ngành chức năng sớm sửa chữa, nâng cấp tạm thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại" bà Đức bức xúc.

Đường Tiên Mỹ đi Tiên Phong (Tiên Phước, Quảng Nam) ổ voi, ổ gà chi chít sau mưa lũ - Ảnh 2.

Mặt nền đường bị xé toạc, tạo rãnh sâu

Ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, tuyến đường ĐH1 từ trung tâm huyện Tiên Phước đi 2 xã Tiên Mỹ, Tiên Phong nằm trong Dự án Đường liên kết vùng miền trong tỉnh Quảng Nam. Dự án do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. 

Hiện Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với huyện tiến hành đo đạc, đền bù cho người dân và dự kiến vào đầu năm 2023 sẽ thi công. Theo đó, trong giai đoạn 1, công trình dự án sẽ triển khai xây dựng đoạn từ Cụm công nghiệp Tài Đa (Tiên Phong) đến thị trấn Tiên Kỳ với chiều dài gần 9 km. Giai đoạn 2, từ đoạn đường tránh Tiên Kỳ nối QL40B đến đường tránh thị trấn Bắc Trà My với chiều dài 18,2 km. 

Ông Hùng Anh thông tin, sau cơn bão số 4, số 5, trên địa bàn huyện Tiên Phước có mưa rất to. Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại về tài sản của người dân, còn gây ngập lụt nhiều tuyến đường từ thôn, xã, huyện lộ cho tới tỉnh lộ. Ngay khi nước lũ rút, trên các tuyến đường xuất hiện rất nhiều điểm xói lở, hư hỏng. 

"Hiện huyện Tiên Phước đang chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng cùng với các địa phương kiểm tra, đánh giá lại thực trạng hệ thống giao thông sau mưa lũ. Việc khắc phục cũng gặp hết sức khó khăn bởi trời mưa liên tục, đường bị sạt lở, hư hỏng quá nhiều. Để đảm bảo giao thông, trước mắt, huyện sẽ tập trung sửa chữa, khắc phục tạm thời những tuyến đường hư hỏng nặng như, tuyến ĐH1 Tiên Mỹ - Tiên Phong, tuyến ĐH Tiên Cẩm - Tiên Hà và một số tuyến đường huyện, đường xã khác nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại trong mùa mưa lũ", ông Hùng Anh nói.

 

Đường Tiên Mỹ đi Tiên Phong (Tiên Phước, Quảng Nam) ổ voi, ổ gà chi chít sau mưa lũ - Ảnh 4.

Một điểm mặt đường hư hỏng, bong tróc, tạo rãnh sâu

Đường Tiên Mỹ đi Tiên Phong (Tiên Phước, Quảng Nam) ổ voi, ổ gà chi chít sau mưa lũ - Ảnh 5.

Người dân sử dụng bao tải cảnh báo điểm hư hỏng

Đường Tiên Mỹ đi Tiên Phong (Tiên Phước, Quảng Nam) ổ voi, ổ gà chi chít sau mưa lũ - Ảnh 8.

Mặt đường bị xói lở tạo thành rãnh ăn sâu xuống nền đường đất

Đường Tiên Mỹ đi Tiên Phong (Tiên Phước, Quảng Nam) ổ voi, ổ gà chi chít sau mưa lũ - Ảnh 9.

Có điểm lòng đường tạo thành ổ voi sâu 40-50cm

Đường Tiên Mỹ đi Tiên Phong (Tiên Phước, Quảng Nam) ổ voi, ổ gà chi chít sau mưa lũ - Ảnh 10.

Nhiều vị trí, mặt đường bị phá hỏng hoàn toàn

Đường Tiên Mỹ đi Tiên Phong (Tiên Phước, Quảng Nam) ổ voi, ổ gà chi chít sau mưa lũ - Ảnh 12.

Nguyễn Tiên - Báo GTVT