www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đơn vị dẫn đầu thi đua

Những năm gần đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tiên Phước luôn là đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

      Xây dựng hệ thống chính trị

    Theo ông Phạm Văn Đào - Chủ tịch Hội CCB huyện Tiên Phước, những năm qua, các cấp hội CCB tại Tiên Phước luôn chú trọng phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Ban Thường trực Hội CCB huyện quan tâm hàng đầu việc giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao kiến thức công tác, phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

     Theo thống kê, trong tổng số hơn 2.000 hội viên CCB toàn huyện Tiên Phước, có hơn 200 hội viên đang tham gia công tác trong chính quyền cơ sở, trong số này có đến 76 CCB đang giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư chi bộ thôn; 12 CCB là bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, thị trấn. “Với phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những cán bộ ở cơ sở là CCB luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, ra sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời tích cực đấu tranh với những việc làm sai trái, những hành động gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở. CCB là những người trực tiếp tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ có hiệu quả tại địa phương” - ông Đào khẳng định.

     Có thể kể đến những cá nhân điển hình tiêu biểu ở cơ sở được đánh giá có nhiều đóng góp trong phong trào này như ông Hồ Ngọc Biên - Chủ tịch Hội CCB xã Tiên Lộc, bà Nguyễn Thị Thanh Diên - Chi hội trưởng Chi hội CCB Tiên Bình, thị trấn Tiên Kỳ...

 

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Dung trao cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2012 cho Hội CCB TP.Tam Kỳ và Tiên Phước.  Ảnh: V.ANH
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Dung trao cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2012 cho Hội CCB TP.Tam Kỳ và Tiên Phước.


Trong 5 năm (2009 - 2014), Hội CCB huyện Tiên Phước liên tục đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; 3 năm liền (2011 - 2013) là đơn vị dẫn đầu 9 huyện miền núi, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

       Những năm qua, các cấp hội CCB ở Tiên Phước còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân với việc động viên thanh niên trong độ tuổi khám nghĩa vụ quân sự, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội… Đặc biệt, một số hội CCB ở cơ sở tham gia tốt việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Huyện ủy, Kế hoạch số 82 của UBND huyện về ngăn chặn tình trạng ma túy trong thanh thiếu niên toàn huyện như Hội CCB các xã Tiên Cảnh, Tiên An, Tiên Lộc; Chi hội CCB Cẩm Tây (xã Tiên Cẩm) xây dựng khu dân cư an toàn; “Tiếng mõ an ninh” của Chi hội CCB thôn Phái Nam (thị trấn Tiên Kỳ)...

      Giảm nhanh hộ nghèo

      Thời gian qua, công tác giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp hội CCB ở Tiên Phước chú trọng; động viên cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vượt qua đói nghèo vươn lên làm giàu hợp pháp. Hội CCB xã Tiên Lộc là một trong những đơn vị làm tốt công tác CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

     Theo ông Hồ Ngọc Biên - Chủ tịch Hội CCB xã Tiên Lộc, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên CCB xã luôn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trong phong trào này, hội đã tích cực vận động hội viên tập trung vào các mô hình chăn nuôi heo, nuôi gà thả vườn, đặc biệt đẩy mạnh việc phát triển cây tiêu. Vừa qua, Hội CCB xã đã chi 17 triệu đồng tiền quỹ hội mua 400 cây giống sầu riêng, măng cụt hỗ trợ hội viên. Với những nỗ lực đó, Hội CCB xã Tiên Lộc đã trở thành đơn vị nằm trong tốp dẫn đầu về giảm tỷ lệ hộ nghèo. Cụ thể, nếu năm 2009 Hội CCB xã Tiên Lộc có 29 hộ CCB nghèo thì đến nay chỉ còn 2 hộ nghèo.

       Theo số liệu từ Hội CCB huyện Tiên Phước, trong 6 tháng đầu năm 2014 đã có 1.460 lượt hộ CCB vay từ ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền hơn 39 tỷ đồng, trong khi năm 2009 chỉ có 12 tỷ đồng. Ngoài ra, còn tổ chức góp vốn quay vòng ở 15/15 cơ sở hội với tổng số tiền hơn 520 triệu đồng. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB đã giảm từ 10% (năm 2009) xuống còn 4,6% (năm 2014). Đặc biệt, nhiều hội viên CCB đã tự nguyện làm đơn xin ra hộ nghèo như xã Tiên Lãnh có 8 hội viên, xã Tiên Thọ có 2 hội viên… Song song đó, 5 năm qua phong trào giúp nhau xóa nhà tạm, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt, ngư dân và lực lượng cảnh sát biển,… của Hội CCB huyện Tiên Phước đạt được những kết quả thiết thực.

       Đặc biệt, Hội CCB huyện đã chỉ đạo hội CCB 15 xã, thị trấn thành lập Ban khuyến học Hội CCB, theo đó mỗi hội viên đóng góp từ 10 - 20 nghìn đồng/năm để gây quỹ khuyến học phát thưởng cho học sinh dịp cuối năm. Được biết, qua 5 năm đã có khoảng 1.500 học sinh được nhận thưởng từ các nguồn quỹ khuyến học của hội CCB. Một số hoạt động nổi bật mà hội CCB đã làm còn có việc xây dựng quỹ trợ tang đễ hỗ trợ gia đình khi có hội viên qua đời; vận động cán bộ, hội viên đóng góp được 16 sổ tiết kiệm tình nghĩa; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

                                                                 Vinh Anh - Báo Quảng Nam