www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công an Tiên Phước mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sáng ngày 15/12/2023, Công an huyện Tiên Phước tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các đồng chí Phan Văn Dương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước, Trầm Quế Hương- Phó Bí thư Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Minh Xinh - Phó Chủ tịch HĐND huyện đến dự.

 Tại buổi lễ, Thượng tá Lê Thanh Phát, Trưởng Công an huyện Tiên Phước đã phát lệnh ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Theo đó, các đội nghiệp vụ Công an huyện và lực lượng công an 15 xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ. Ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, các hành vi buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ… không để bị động, bất ngờ. Phấn đấu trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 95% trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu và những thành quả mà lực lượng Công an huyện đã đạt được trong những năm qua. Đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, với mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân vui xuân, đón tết và tạo tiền đề để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2024.
Sau lễ phát động ra quân, lực lượng Công an huyện đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính của trung tâm huyện và một số xã, thị trấn tạo khí thế và quyết tâm lập công ngay từ những ngày đầu đợt cao điểm.
Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15/12/2023-29/2/2024.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước