www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa bão

Thêm nhiều tổ chức, cá nhân đến với huyện Tiên Phước, Quảng Nam chia sẻ thiệt hại cùng người dân, hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai.

 Ngày 10.11.2020, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam có chuyến thăm, tặng quà nhân dân bị thiệt hại do bão số 9 huyện Tiên Phước.

Chia sẻ với thiệt hại của người dân, lãnh đạo Hội đã trao 100 suất quà (hơn 700 nghìn đồng/suất) đến nhân dân 3 xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm và Tiên Hà; hỗ trợ 10 hộ nghèo tại 2 xã Tiên Sơn và Tiên Hà có nhà bị tốc mái hoàn toàn mỗi trường hợp 10 triệu đồng. Trong đợt này Hội cũng đã thăm, tặng quà các hộ bị thiệt hại do mưa bão tại các huyện Hiệp Đức, Thăng Bình gồm 200 suất quà và hỗ trợ 15 hộ nghèo sửa chữa nhà ở, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

 Cũng sáng 10.11.2020, tại xã Tiên Hiệp, thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước, Ban trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam đến thăm, tặng quà hỗ trợ các hộ bị thiệt hại trong đợt mưa bão vừa qua với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng.  

 

Ban trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do mưa bão tại Tiên Phước. Ảnh: N.H
Ban trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do mưa bão tại Tiên Phước. Ảnh: N.H 

 Đoàn đã thăm hỏi, động viên, đồng thời trao hỗ trợ 250 hộ có nhà bị tốc mái, hư hỏng hơn 70% mỗi trường hợp 50m2 tôn kẽm và 1 triệu đồng tiền mặt; trao 850 phần quà (gần 400 nghìn/suất) đến các hộ dân khó khăn bị thiệt hại do mưa bão. Dịp này, đoàn tổ chức thăm khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo bị tai biến, câm điếc trên địa bàn.

Phạm Hoàng - Nguyễn Hưng, Báo Quảng Nam