www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chém 'người yêu' của vợ cũ vì ghen

Dù đã “đường ai nấy đi” nhưng Tình thường xuyên ghen tuông với người tình của vợ cũ. Lòng ích kỷ nổi lên, Tình dùng dao “trút giận” vào tình địch khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/6/2015, sau khi uống rượu với bạn bè, Phan Tấn Tình (SN 1987, ngụ thôn 8, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) chở con đến nhà vợ cũ là chị Linh để con thăm mẹ. Trước khi đi, Tình lấy một con dao bỏ trong cốp xe.

Đến nhà chị Linh, thấy anh Nguyễn Thành Tiên (SN 1987, ngụ xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) đang nằm trên giường, Tình nổi cơn ghen, cộng thêm chuyện bị anh Tiên đánh trước đây nên Tình chạy ra xe lấy dao vào chém anh Tiên.

Bị Tình chém 6 nhát nhưng nhờ có người can ngăn và đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên anh Tiên thoát chết.

Được biết, từ khi biết anh Tiên có quan hệ tình cảm với chị Linh, Tình nảy sinh lòng ghen tuông, đố kỵ với anh Tiên. Nhiều lần bị Tình gây hấn nên tháng 4/2015, anh Tiên đã “dạy” cho Tình một bài học. Bị anh Tiên đánh, Tình nuôi hận trong lòng tìm cơ hội trả thù.

 

Bắt kẻ “trút giận” vào người tình của vợ cũ rồi bỏ trốn

Đối tượng Phan Tấn Tình

 

Sau khi gây án, Tình rời khỏi địa phương. Tình vào TP. Hồ Chí Minh trốn truy nã bằng nghề làm nghề sơn nước. Nhận được quyết định truy nã của Công an huyện Tiên Phước, các trinh sát phòng truy nã tội phạm (PC52) công an tỉnh Quảng Nam đã tích cực thu thập, xác minh thông tin. 10h ngày 1/12, các trinh sát phát hiện và bắt giữ Tình tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh).

Sáng ngày 4.12.2015, Phòng PC52 đã bàn giao đối tượng Phan Tấn Tình cho Công an huyện Tiên Phước để phục vụ công tác điều tra.

                                                                        Châu Sơn - Báo Công Lý