www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chăm lo đền ơn đáp nghĩa

Bằng những chương trình hành động cụ thể và thiết thực, huyện Tiên phước đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công cách mạng.

 

          Năm 2012, huyện Tiên Phước tổ chức nghiệm thu 3 công trình nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ tại các xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm và Tiên Thọ. Trong năm 2013, huyện tiếp tục tiến hành xây dựng sửa chữa nâng cấp lại 320 mộ chí và tường rào, cổng ngõ nghĩa trang xã Tiên Phong với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

          Toàn huyện có 3.766 đối tượng chính sách, người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH); trong đó, có 1.500 người còn sống. Riêng bà mẹ VNAH có 16 người còn sống trên tổng số 301 mẹ. Hằng tháng chi trả kịp thời cho hơn 1.500 đối tượng người có công; mẹ VNAH, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; cấp phát trên 2.650 thẻ bảo hiểm cho người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Năm 2012 Tiên Phước đã xây mới 46 nhà ở và tu sửa 100 nhà cho các đối tượng chính sách, người có công…

 

Thăm và tặng quà nhằm động viên đối tượng chính sách luôn được huyện chú trọng.
Thăm và tặng quà nhằm động viên đối tượng chính sách luôn được huyện chú trọng.

     

       Ông Lê Văn Phụng - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: “Trong những năm qua, chúng tôi luôn tăng cường công tác quản lý, tận tình hướng dẫn về chế độ chính sách của Nhà nước đối với người có công, giải quyết thỏa đáng những đơn thư, ý kiến thắc mắc của đối tượng. Xây dựng kế hoạch tập huấn triển khai thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hiện hành của Trung ương, tỉnh đến các xã, thị trấn để các địa phương nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cho người có công”.

        Hằng năm UBND huyện luôn vận động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội và nhân dân đóng góp Quỹ đến ơn đáp nghĩa để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Năm 2013, huyện đã trích 300 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa để đóng góp vào xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xã Tiên Phong. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân chăm sóc nuôi dưỡng thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiếp tục được xã hội hóa.

        Ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết: “Với quan điểm chăm sóc tốt đối với người có công và thân nhân của họ, đảm bảo cuộc sống tối thiểu bằng hoặc cao hơn hơn mức sống trung bình so với người dân cư trú trên địa bàn nên các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể ở các địa phương đều triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc cho các đối tượng trên. Ngoài ra, huyện tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt, mộ liệt sĩ vào các nghĩa trang; tổ chức khảo sát đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, các công trình tưởng niệm trong thời gian tới…”. 

                                                  Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam