www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Các xã Tiên Kỳ, Tiên Hà, Tiên Lãnh tổ chức đại hội Đảng bộ

 Ngày 29.5.2015, các xã Tiên Hà, Tiên Lãnh, thị trấn Tiên Kỳ  huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) đã tập trung lãnh đạo khai thác tốt thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 4.000 tấn. Trong 5 năm đã cải tạo được 14ha vườn, trồng mới 110ha rừng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng bình quân 5% mỗi năm. Toàn thị trấn có trên 760 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giải quyết việc làm cho cho hơn 1.000 lao động tại địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thương mại và dịch vụ đạt gần 30 tỷ đồng mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,94% xuống còn  8,26%.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 15 thành viên và bầu đoàn đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Đảng bộ xã Tiên Lãnh (Tiên Phước) tiến hành đại hội lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Lãnh đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt gần 8 nghìn tấn. Vận động nhân dân cải tạo được 75ha vườn tạp; trồng mới 850 choái tiêu Tiên Phước; có 11 hộ tham gia trồng cao su tiểu điền với diện tích 17,3 ha; trồng mới hơn 2.400 ha rừng. Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học hằng năm 100%, tốt nghiệp THCS đạt 99,2 - 100%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 56,63% (năm 2010) xuống còn 14,3% (năm 2014).

Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí và bầu 14 đại biểu đi tham dự đại hội đảng bộ cấp trên.

* Đảng bộ xã Tiên Hà (Tiên Phước) tổ chức Đại hội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2015 -2020.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương có bước tăng trưởng đáng kể. Trong 5 năm đã cải tạo được 57ha vườn tạp, trồng mới 2.500ha rừng, vượt 193% so với nghị quyết. Thu nhập từ khai thác rừng trồng mỗi năm đạt gần 50 tỷ đồng.

                                       Phạm Hoàng - Nguyễn Hưng, Báo Quảng Nam