www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Cứu bé 15 ngày tuổi có ống động mạch sắp đóng

Chiều 15-9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh 15 ngày tuổi bệnh tim bẩm sinh đặc biệt trong tình trạng nguy kịch, ống động mạch sắp bị đóng kín.

      Theo bác sĩ Nguyễn Bá Triệu - phó khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch, khoảng 14g chiều 12-9, bệnh viện tiếp nhận cháu bé sơ sinh Gái Viên (15 ngày tuổi, trú tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam) do Bệnh viện Nhi Quảng Nam chuyển ra trong tình trạng toàn thân tím tái, nhịp tim dao động, khí trong máu thấp dao động 38-40%. 

      Sau khi siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi không có lỗ van động mạch phổi, không có thông liên thất, thông liên nhĩ lỗ nhỏ (đường kính 6mm), ống động mạch rất nhỏ, sắp đóng kín.  

 

 

                       Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca can thiệp tim mạch cho bệnh nhân

 Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp cấp cứu cháu bé, nông ống động mạch bằng stent (giá đỡ). 

Sau khoảng 1 giờ can thiệp, bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn, ống động mạch thông tốt, khí trong máu đo được 92-94%.

Hiện bệnh nhi đã có thể bú sữa mẹ bình thường, sức khỏe tiến triển tốt.

Theo bác sĩ Triệu, nếu chậm trễ khoảng 30 phút nữa ống động mạch sẽ đóng lại, bệnh nhi sẽ tử vong.

                                                           Đoàn Cường - Báo Tuổi Trẻ