www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ban liên lạc Tiểu đoàn 70 gặp mặt truyền thống

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2015), 50 năm Ngày chiến thắng Núi Thành (26.5.1965 – 26.5.2015), sáng 10.5, Ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn 70 Tỉnh đội Quảng Nam anh hùng tổ chức buổi gặp mặt truyền thống.

 Sau 40 năm thống nhất đất nước, những chàng trai, cô gái của Tiểu đoàn 70 Tỉnh đội Quảng Nam năm nào nay đều đã ở vào tuổi “xưa nay hiếm”. Trong niềm rưng rưng xúc động, họ cùng nhau ôn lại chặng đường đầy gian khổ nhưng lắm đỗi tự hào về những chiến công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược bằng tinh thần quả cảm, mưu trí, gan dạ và cả sự hy sinh anh dũng.

Tiểu đoàn 70 được thành lập vào ngày 3.2.1962 tại xã Phước Lãnh (nay là xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước), là tiểu đoàn tập trung đầu tiên của Tỉnh đội Quảng Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi đi vào hoạt động, Tiểu đoàn 70 anh hùng đã hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy giành quyền làm chủ trong nhiều vùng rộng lớn ở Tam Kỳ, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn… Ông Phan Song - nguyên Chính trị viên Đại đội 2 (Tiểu đoàn 70) vẫn nhớ như in những ký ức hào hùng ấy, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho chiến dịch vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm – Hà. “Lúc ấy mục tiêu của ta là phải lấy được Sơn - Cẩm - Hà để mở rộng vùng giải phóng, nơi có vị trí chiến lược quan trọng, phía bắc có thể đánh ra Quế Sơn, phía đông đánh xuống Tam Kỳ, Thăng Bình.

Theo chủ trương của trên, Tiểu đoàn 70 phải tìm mọi cách nắm bắt tình hình địch, tạo bàn đạp cho quân ta tiến vào Sơn - Cẩm - Hà nên các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Để giúp anh em thông thạo địa hình, trước khi đánh ta phải mở các lớp tập huấn, tôi vinh dự được phụ trách các lớp tập huấn cho anh em lúc bấy giờ” - ông Song nói.

 

Ngày 30.4.1975, sau khi sáp nhập hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Đà thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Tiểu đoàn 70 được xây dựng thành đơn vị cơ động của tỉnh. Ngày 8.2.1976, tiểu đoàn hành quân ra đứng ở đảo Cù Lao Chàm, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ, bảo vệ vùng biển đảo quê hương…

Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ngày nay các cựu chiến binh Tiểu đoàn 70 anh hùng vẫn luôn đồng tâm hiệp lực, sẵn sàng tham gia mọi hoạt động tại địa phương, gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân buổi gặp mặt truyền thống, các cựu chiến binh năm xưa đã đến viếng, đặt vòng hoa và dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài chiến thắng xuân Mậu Thân 1968 thuộc phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ (ảnh).

                                          Xuân Hiếu - Viết Tuyên, Báo Quảng Nam