Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Tiên Phước
Sáng ngày 21.9, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát và làm việc với UBND các xã Tiên Lập, Tiên An, huyện Tiên Phước về tình hình đời sống, sản xuất và việc thụ hưởng các chính sách dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Tham dự có ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Tổng số hộ dân hiện nay của 2 xã là 1.870 hộ/7.972 khẩu, trong đó có 55 hộ/219 khẩu là người đồng bào DTTS, chủ yếu là dân tộc Cor. Trong những năm qua, nhà nước đã hỗ trợ nhiều chương trình, chính sách dân tộc như: Chương trình 134, 167, 135, nông thôn mới, Quyết định 755, Quyết định 102…, qua đó đã tạo điều kiện cho đồng bào xây dựng, sửa chửa nhà cửa, phát triển sản xuất, chăn nuôi nên đời sống, kinh tế dần ổn định, trình độ dân trí được nâng lên, một số hộ dân đã có ý thức tự vươn lên trong cuộc sống, điển hình như hộ chị Đỗ Thị Trang, 21 tuổi ở thôn 3, xã Tiên An nuôi đàn gà gần 150 con, đang xây dựng chuồng, trại nuôi heo, ngoài ra gia đình có 5ha keo chuẩn bị khai thác. Chị Trang cho biết, trong thời gian đến chị sẽ nuôi thêm vịt, bò để cuộc sống khá hơn, quyết tâm thoát khỏi hộ nghèo.
![]() |
Đoàn khảo sát tại làng dân tộc Cor, thôn 3, xã Tiên An.
Mặc dù, được nhà nước quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi nhưng nhìn chung tình hình đời sống của đa số người đồng bào vẫn còn khó khăn, hầu hết đều là hộ nghèo, một bộ phận người đồng bào có đất sản xuất, chăn nuôi nhưng do không biết tính toán chi tiêu hợp lý, tiết kiệm nên thu nhập không ổn định, chưa thoát nghèo; bên cạnh nhiều hộ dân thiếu đất ở, đất sản xuất thì còn xảy ra tình trạng người đồng bào chuyển nhượng đất rừng sản xuất cho người dân ở địa phương khác.
Ngoài ra, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước nên người dân không muốn thoát nghèo, trên địa bàn 2 xã không có hộ dân nào đăng ký thoát nghèo theo Nghị quyết 119 của HĐND tỉnh.
Thanh Bình - VP.HĐND Quảng Nam