www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Xây dựng lực lượng công an Tiên Phước vững mạnh

 Cùng với việc chú trọng xây dựng lực lượng, Công an huyện Tiên Phước đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ)Trong những năm qua, Công an huyện Tiên Phước luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Công an huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống nạn mua bán người, nhờ đó đã chủ động xử lý được tình hình. Huyện thường xuyên củng cố và tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia tích cực vào các hoạt động bảo đảm giữ gìn TTATXH. Công an huyện cũng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham gia giảng dạy chuyên đề về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ và phòng chống các loại tệ nạn xã hội. 

 

Diễn đàn “Lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân"

 

6 tháng đầu năm 2012, Công an huyện đã mở 9 lớp giáo dục pháp luật cho 233 đối tượng hình sự; giáo dục răn đe 167 đối tượng cá biệt; quản lý, giáo dục 44 đối tượng là trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Đồng thời, lập hồ sơ 2 đối tượng đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục, đưa 19 đối tượng cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; đề nghị đưa 14 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc; bắt 4 đối tượng có lệnh truy nã, vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú; lập hồ sơ xử lý 16 vụ, phạt tiền 122 đối tượng với số tiền trên 190 triệu đồng. Tham gia phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức 5 đợt truy quét các đối tượng khai thác vàng và khoáng sản trái phép trên địa bàn, tổ chức gần 200 đợt tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; qua đó phát hiện trên một nghìn lượt vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 600 triệu đồng.

Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, Công an huyện đã tổ chức gần 470 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các trường học và cụm dân cư, thu hút trên 60 nghìn lượt người tham dự; tham gia củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của 108 khu dân cư, 146 tổ An ninh nhân dân và 41 dòng họ tự quản về ANTT. Nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp công an điều tra xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra.

Ngoài ra, lực lượng còn đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát ban đêm, tăng cường các biện pháp tuần tra đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa và hạn chế tội phạm. Thượng tá Nguyễn Văn Cự - Trưởng Công an huyện Tiên Phước cho biết: “Để đạt được hiệu quả cao nhất trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, chúng tôi thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật. Từ đó, khơi dậy nguồn sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

 

      Chủ tịch huyện Tiên Phước trao huy chương Vì ANTQ cho đội trưởng đội CSĐTTPVMT

 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh; lực lượng công an đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm. Tình hình TTATXH có chuyển biến tốt, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không xảy ra cháy nổ, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu. 

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, Công an huyện chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở. Toàn huyện có 15 ban công an xã, thị trấn với gần 150 đồng chí, phân bố đều ở các thôn. Hằng năm, Công an huyện phối hợp với các ngành, các cấp mở nhiều lớp nghiệp vụ, pháp luật, diễn tập các tình huống; đồng thời, tham mưu UBND huyện bổ nhiệm thêm các chức danh Phó trưởng Công an xã, công an viên ở các xã còn khuyết.

 

                           Tích cực phối hợp với công an xã xử lý tuần tra vi phạm giao thông

 

Đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra và cấp phát trang phục, phương tiện, vũ khí để lực lượng công an cơ sở làm nhiệm vụ; chỉ đạo Ban Công an xã, thị trấn tổ chức các diễn đàn “Lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”. Cạnh đó, còn tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho lực công an cơ sở. Mỗi năm, lực lượng công an cơ sở trực tiếp và phối hợp với Công an huyện giải quyết hàng trăm vụ việc nảy sinh từ cơ sở, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp. 

Thượng tá Nguyễn Văn Cự cho biết thêm: “Chúng tôi luôn quan tâm xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn vững mạnh, tạo điều kiện cho lực lượng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện do cấp trên tổ chức để nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn. Lực lượng Công an huyện cũng được tăng cường xuống cơ sở để tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình và kiểm tra việc thực hiện trực sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở; đồng thời hướng dẫn hỗ trợ lực lượng Công an xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp với dân quân trong công tác tuần tra, quản lý địa bàn”.

                                                                   Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam