www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trường Huỳnh Thúc Kháng tổ chức Hội nghị CBCC - VC

Thực hiện chỉ đạo Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Quảng Nam, ngày 12/10/2016, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị cán bộ công chức-viên chức năm học 2016 – 2017.

Tham gia Hội nghị có đông đủ các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm, Ban giám hiệu, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; đại diện Ban phân Hội phụ huynh có ông Võ Thanh Quyền; về phía lãnh đạo địa phương có Phó chủ tịch UBND huyện ông Phùng Văn Huy, ông Nguyễn Minh Xinh-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Để chuẩn bị tổ chức buổi Hội nghị, trước đó một tuần nhà trường cho các tổ chuyên môn bàn bạc, góp ý kiến ở hội nghị cấp tổ. Và trong buổi hội nghị này đã thảo luận thông qua các nội dung chính: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức- viên chức nhà trường về nhiệm vụ năm học 2015-2016, báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 – 2016, phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2016 – 2017 và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018; thảo luận, ý kiến góp ý của cán bộ viên chức và Báo cáo giải trình của Hiệu trưởng.


   

Thầy Đoàn Kim Hương - Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 

Trong buổi hội nghị Ban giám hiệu nhà trường và Công đoàn nhà trường đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến và giải trình những ý kiến đóng góp của cán bộ giáo viên-nhân viên nhà trường và lãnh đạo địa phương. 

Và Hội nghị đã khẳng định và đánh giá cao những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học qua trong điều kiện nhà trường còn khó khăn nhiều mặt, nhưng dưới sự lãnh dạo của Chi bộ, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT, Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của Hội cha mẹ học sinh, tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường đã đoàn kết nhất trí, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua 2 tốt,  hoàn thành xuất săc nhiệm vụ năm học, chất lượng dạy và học được giữ vững, học sinh lên lớp thi tốt nghiệp, học sinh thi vào Đại học, Cao đẳng đạt cao giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, tạo được uy tín niềm tin trong cán bộ nhân dân địa phương.

Phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm tồn tại trong năm học 2015-2016, toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thống nhất quyết tâm tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017, và đưa ra nghị quyết trong hội nghị: 


Cán bộ giáo viên, nhân viên và đại biểu tham dự hội nghị
 

           Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể trong mỗi cán bộ giáo, viên nhân viên nhà trường; tiếp tục chống tiêu cực trong thi cử, khắc phục bệnh thành tích trong dạy học, triển khai  phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.   

           Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tổ chức phong trào thi đua Dạy  tốt -  Học  tốt, thi đua cải tiến phương pháp giảng dạy, tổng kết và áp dụng SKKN, thực hiện tiết thao giảng của mỗi tổ chuyên môn 2 tiết/ tháng. Thực hiện chuyên đề đổi mới PPDH nâng cao chất lượng 2 lần / 1 tổ CM. Hoạt động ngoại khoá : 1 lần/ tổ. Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường và tham gia hội thi GVG cấp tỉnh. Phấn đấu cuối năm đạt:

         Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2, 100% Lao động tiên tiến, 15% lao động tiên tiến đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở. Chi bộ, công đoàn,đoàn trường vững mạnh. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Phấn đấu nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; hạ thấp tỉ lệ học sinh bỏ học nửa chừng không quá 1%, Phấn đấu học sinh lên lớp trên 96%; Học sinh thi đỗ tốt nghiệp cao hơn mặt bằng chung của tỉnh và  thi đỗ vào Đại học cao hơn các năm học trước; Học sinh khá giỏi hơn 56%; Học sinh đạt giải cấp tỉnh hơn 56 giải. Học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là hơn 96%. Học sinh có học lực yếu kém dưới 3%.

          Tổ chức nghiêm túc các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhân dịp kỉ niệm 40 năm thành lập trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.


Ban Thanh tra nhân dân ra mắt trong hội nghị 

          Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu đổi mới công tác quản lý, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý và giảng dạy; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra  hoạt động sư phạm, kiểm tra công tác chủ nhiệm, kiểm tra công tác thư viện, thiết bị, văn thư, giáo vụ phấn đấu đạt các chỉ tiêu kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm  30% giáo viên. Kiểm tra chuyên đề hoạt động sư phạm 100% giáo viên. Kiểm tra hồ sơ của giáo viên 100 % và các tổ chuyên môn, Kiểm tra hoạt động của công tác kế toán, thư viện thiết bị, giáo vụ, văn thư... 

           Thực hiện nghiêm túc kế hoạch ngân sách được giao năm 2016, lập kế hoạch thu chi năm và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017. Công khai tài chính kịp thời trong học kỳ và cả năm. Cân đối giải quyết theo thứ tự ưu tiên: Chi lương, các phụ cấp cho cán bộ giáo viên nhân viên, chế độ dạy tăng thay, chi cho công việc….

      Vì yêu cầu đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy - học, trên tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu. Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên  nhà trường hãy nêu cao tinh thần trách nhiêm, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua thực hiên tốt nhiệm vụ đề ra.

                                               Theo Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng