www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trường Huỳnh Thúc Kháng tổ chức giới thiệu tập san 40 năm

Vừa qua, ngày 24/01/2017(27 tháng 12 năm Bính Thân), nhà trường tổ chức buổi gặp mặt và giới thiệu tập san "Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - 40 năm Xây dựng và Phát triển". Đến tham dự buổi ra mắt có đại diện lãnh đạo địa phương, quý anh chị, các thầy giáo, cô giáo, học sinh và cựu GV, cựu học sinh là các tác giả cùng các tổ chức trong nhà trường.

     Nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm tiến tới lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường (10/3/1977-10/3/2017), cách đây hơn nửa năm, lãnh đạo nhà trường đưa ra phương án phát hành tập san. Nhờ sự cộng tác nhiệt tình của các thế hệ GV và HS của trường, qua nhiều tháng làm việc cực lực, đầy trách nhiệm của đội ngũ biên tập – kỹ thuật và sự quan tâm động viên lãnh đạo Huyện, lãnh đạo Sở, cuối tháng 12 năm 2016 cuốn tập san "Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - 40 năm Xây dựng và Phát triển" mới hoàn thành.

     Cuốn tập san dày 208 trang, khổ 16x24cm in màu, với số lượng 1000 cuốn, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản và được in tại Công ty cổ phần in - PHS & TBTH Quảng Nam.

 Thầy Cái Văn Hùng - XL. Hiệu trưởng phát biểu cảm ơn các tác giả, các thầy cô trong Ban biên tập đã giúp nhà trường hoàn thành tập san trong buổi ra mắt.

      Cuốn đặc san gồm 3 mảng nội dung với 3 chủ đề khác nhau, nhưng lại gắn kết với nhau trong mối quan hệ trường lớp - thầy trò. Mối quan hệ giữa nhà trường với sự nghiệp giáo dục chung của huyện nhà, nên nó làm cho cuốn đặc san không nặng về mặt lý luận, nó tạo cho cho người đọc sự nhẹ nhàng và thích thú từ trang đầu đến trang cuối.

      Mở đầu đặc san là thư chúc mừng của Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Tiên Phước anh Phạm Văn Đốc với niềm tin và kỳ vọng về ngôi trường mang tên nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

     Mảng đề tài thứ nhất gồm các bài viết của lãnh đạo huyện và lãnh đạo ngành, các bài viết của quý thầy nguyên là hiệu trưởng của nhà trường qua các thời kỳ cùng các anh, chị là cựu học sinh của trường hiện đang công tác trên mọi lĩnh vực và trên mọi miền của đất nước.

       Ở phần này, một lần nữa chúng ta lại thấy sự hy vọng và gởi gắm niềm tin của lãnh đạo huyện nhà vào ngôi trường của chúng ta như ước muốn của anh Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện, làm thế nào để xây dựng một “ Học hiệu Huỳnh Thúc Kháng". Qua đây, chúng ta thấy rằng điều này sẽ trở thành hiện thực nếu tất cả đều đồng tâm hiệp lực, cùng chung tay góp sức thì tất sẽ thành công! Các bài viết của  thầy Nguyễn Tiến, của anh Thái Nguyên Tài, anh Phùng Văn Huy… cho chúng ta được sống lại trong những ngày đầu trường mới thành lập, với vô vàn khó khăn chồng chất; thiếu thốn đủ thứ, đội ngũ giáo viên rồi về bàn ghế, sách vỡ ... Hình ảnh thầy hiệu trưởng đầu tiên Phạm Thanh Sơn xoắn tay áo cùng các em học sinh vừa làm phòng học, vừa đóng bàn ghế thật là xúc động !

         Ở mảng đề tài này chúng ta được nghe những lời tâm sự của thầy Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam có những cảm nhận về một tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, có năng lực giàu tâm huyết với nghề. Hay như những tình cảm của các thế hệ học sinh cũ của nhà trường dành cho thầy cô giáo, cho ngôi trường mình đã từng học và trưởng thành như bài của anh Võ Tuấn Nhân, anh Nguyễn Quốc Hương, anh Lê Quang Nhật, anh Trần Quốc Huy, anh Vũ Đức Quảng, anh Dương Thế Hy …

Thầy Đỗ Tấn Mãn - PCT Công đoàn giới thiệu sơ lược về tập san

       Mảng thứ hai là những bài viết của các thầy cô, là những người trong cuộc với nhưng trăn trở, suy tư và tình yêu đối với nghề dạy học. Đó là các bài viết của thầy Nguyễn Khánh, thầy Cái Văn Hùng, thầy Đoàn Kim Hương, cô Phan Thị Chiến, cô Nguyễn Thị Bông, cô Nguyễn Thị Diệu Hiền, thầy Lê Xuân Chiến, thầy Phạm Thành Long, thầy Nguyễn Quang Ly.... Đó là những bài viết tâm huyết, đem đến cho người đọc cái nhìn toàn diện về nghề dạy học.

       Mảng văn nghệ là phần nội dung phong phú, làm cho tập san gợi nhiều cảm xúc phong phú về cụ Huỳnh Thúc Kháng, về mái trường, thầy cô, bạn bè, về tình yêu .. với hai truyện ngắn hay của cô Nguyễn Thị Thanh Thảo và Huỳnh Thị Mỹ Hạnh cùng bài tản văn nhẹ nhàng và đầy chất thơ của cựu học sinh Anh Mỹ... Trang thơ nhạc là những tác phẩm của các cây bút không chuyên nhưng thật hay và đặc sắc như thơ của thầy Mỹ An, thầy Hoàng Công Hảo, thầy Đỗ Nam Thi, cô Nguyễn Thị Diệu Hiền, thầy Lê Xuân Chiến... Có hai bài hát sâu lắng, đầy xúc cảm, là những sáng tác mới của anh Khôi Nhật Lam và anh Trần Quang Mai, phổ thơ chị Nguyệt Kim Sơn viết về trường Huỳnh Thúc Kháng và Tiên Phước thân yêu.

    Có thể nói rằng, cuốn tập san "Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - 40 năm Xây dựng và Phát triển" rất chất lượng về nội dung cũng như khá đẹp về hình thức. Hy vọng tập san sẽ được đông đảo quý thầy cô giáo, các thế hệ cựu học sinh của bốn mươi năm và bạn đọc gần xa đón nhận và yêu mến.

                                                Theo Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng