www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận

Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2016, nhằm nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận ở khu dân cư, tổ đoàn kết, đặc biệt là hướng dẫn cụ thể những nội dung mới trong việc thực hiện Đề án 04 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kỹ năng hòa giải; phương pháp điều hành, chủ trì cuộc họp; kỹ năng lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân..

 

    Một nét mới trong hình thức tập huấn năm 2016 là Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Tiên Phước hướng dẫn cho Mặt trận các xã, thị trấn đổi mới phương pháp tổ chức tập huấn bằng hình thức thảo luận nhóm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQN xã cho khu dân cư chọn nội dung, chủ đề bằng cách bốc xăm và chuẩn bị trước nội dung. Sau đó từng nhóm cử người lên trình bày và các nhóm khác cùng thảo luận, góp ý.
      Về nội dung tập huấn chủ yếu tập trung vào chủ đề sát thực tế và là công việc thường xuyên ở khu dân cư như: chủ trì cuộc họp KDC, triển khai kế hoạch phát động xây dựng quỹ "Ngày vì người nghèo"; chủ trì cuộc họp KDC, triển khai thực hiện phong trào  "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức cuộc họp vận động hòa giải mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư; vận động mở đường giao thông nông thôn; Họp Hội đồng gia tộc triển khai công tác xây dựng tộc họ văn hóa, khuyến học, khuyến tài...

 


Quang cảnh buổi tập huấn 

Cuối buổi tập huấn,  Ban Thường trực UBMTTQVN huyện có đánh giá nhận xét chung, Ban Thường trực Mặt trận xã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung còn thiếu trong các vấn đề của các nhóm đã trình bày. Sau đợt tập huấn, tổ chức tham quan thực tế một số mô hình điểm về nhà sạch, vườn đẹp, mô hình vườn có giá trị kinh tế và một số điểm di tích lịch sử giữa địa phương này với địa phương khác như: Nhà Lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng, làng cổ Lộc Yên, Lò Thung ở xã Tiên Cảnh...

Thiết nghĩ, đây là phương pháp không mới nhưng là sự đổi mới cách thức tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cần nhân rộng do tính thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, có thể giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm giữa các đơn vị với nhau. Các thành viên tham gia lớp tập huấn đồng tình hưởng ứng. Được lãnh đạo Đảng ủy, khối Dân vận, UBMTTQVN xã, thị trấn, huyện thống nhất cao. 

Theo VP.UBMTTQVN Tiên Phước