www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước không còn hội viên tù yêu nước ở nhà tạm bợ

Ngày 12/12/2023, Hội Tù yêu nước huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2023 - 2028) với sự tham dự của 80 đại biểu đại diện cho 140 hội viên.

 

Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước huyện khóa VII ra mắt đại hội. Ảnh:N.HƯNG
Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước huyện Tiên Phước khóa VII ra mắt đại hội. Ảnh: N.HƯNG 

Nhiệm kỳ qua, Hội Tù yêu nước huyện Tiên Phước tổ chức 11 buổi giao lưu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ với hơn 2.000 lượt người tham gia; vận động hội viên đóng góp kinh phí trao tặng 53 sổ tiết kiệm tình nghĩa; tặng 700 suất quà cho hội viên khó khăn với kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Hội tham mưu các cấp xóa được 46 nhà tạm cho hội viên, đến nay không còn hội viên ở nhà tạm bợ. Hội viên tù yêu nước cũng đóng góp hơn 500 ngày công, hiến hơn 15 nghìn mét vuông đất, hơn 110 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

Tuy tuổi cao sức yếu nhưng nhiều cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi để cải thiện cuộc sống, mỗi năm mang lại thu nhập 30 - 50 triệu đồng. Năm 2018, Hội Tù yêu nước huyện Tiên Phước dẫn đầu phong trào thi đua toàn tỉnh. Năm 2017 và 2019 được Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước huyện Tiên Phước khóa VII gồm 9 người. Ông Lê Quang Đào tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tù yêu nước huyện.

N.Hưng - Báo Quảng Nam