www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thực hiện giám sát việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

Trong tháng 8/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tiến hành giám sát việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở theo Quyết định 217-QĐ/TW của BCH Trung ương tại 02 xã: Tiên Ngọc, Tiên An.

Đợt giám sát nhằm đánh giá kết quả sau 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời để chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động hòa giải ở một số địa phương, đưa hoạt động này thực sự mang lại hiệu quả, chất lượng để giảm thiểu đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, xích mích phát sinh trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 


Ông Nguyễn Tăng-Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu tại buổi giám sát (Tiên An)
 

    Bên cạnh giám sát Ủy ban nhân dân xã trong việc thực hiện và tuân thủ các văn bản pháp luật như: Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 7/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức chi cho hoạt động hoa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh, Đoàn giám sát cũng chỉ ra rõ vai trò của Ủy ban Mặt trận cấp xã thông qua Nghị quyết liên tịch số: 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

     Thông qua giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước đề xuất một số kiến nghị để phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác hòa giải, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cần tăng cường công tác giám sát và tổ chức thực hiện các hoạt động hòa giải ở cơ sở, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của công tác Mặt trận, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, gắn hoạt động hòa giải với các phong trào, cuộc vận động nhân dân. 
     Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Công tác Mặt trận, chú trọng phát huy vai trò của các vị cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. 
 
                                      Bùi Thị Chung - VP.UBMTTQVN Tiên Phước