www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tử hình nam thanh niên mua ma túy giúp bạn

Ngày 27/12/2023, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Khánh Trình (SN 1990, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 

Theo cáo trạng, ngày 6/4/2023, Nguyễn Văn Ninh (SN 1987, trú xã Tiên Cảnh) gọi điện thoại cho người đàn ông không rõ lai lịch ở huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) hỏi mua 5 bánh heroin. Người đàn ông đồng ý bán cho Ninh giá 1 tỷ đồng và hẹn giao “hàng” tại huyện Tương Dương.

Hôm sau, Ninh rủ Trình cùng đi, Ninh hứa xong việc sẽ trả tiền công cho Trình 10 triệu đồng thì Trình đồng ý. Chiều cùng ngày, cả hai xuống TP. Tam Kỳ đón xe khách đi ra Nghệ An.

Rạng sáng 8/4/2023, Ninh và Trình đến tỉnh Nghệ An, sau đó tiếp tục đón xe khách đi lên thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương).

Tại đây, Ninh mua 1 chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại. Đến tối, cả hai lên vùng núi của xã Lượng Minh (huyện Tương Dương), đến điểm hẹn, Ninh đi bộ vào rừng gặp người đàn ông mua 5 bánh heroin và được “khuyến mãi” thêm 72 viên ma túy tổng hợp.

Ninh trả trước cho người đàn ông 400 triệu đồng, còn nợ 600 triệu đồng hẹn bán được ma túy sẽ trả đủ. Ninh cất giấu ma túy vừa mua được trong túi xách rồi gọi điện thoại cho Trình đến đón Ninh.

Lúc này, Trình biết bên trong túi xách có chứa ma túy nhưng không biết Ninh mua bao nhiêu tiền và khối lượng ma túy bao nhiêu.

 

 

28-12-toa-an(2).jpg
Bị cáo Huỳnh Khánh Trình tại phiên tòa

 

 

Khoảng 22 giờ ngày 8/4/2023, Trình điều khiển xe máy chở Ninh ngồi phía sau cầm túi xách chứa ma túy đi về hướng huyện Con Cuông. Sau đó, Ninh và Trình để chiếc xe máy tại 1 cây xăng rồi cả hai đón xe khách từ Nghệ An về lại Quảng Nam.

Lúc lên xe khách, Ninh đưa túi xách màu đen bên trong có chứa ma túy cho Trình giữ. Khi xe khách đến Trạm thu phí Chu Lai (cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) thì xe dừng lại để Ninh và Trình xuống xe.

Lúc này, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam ập vào bắt giữ Ninh và Trình đang ôm túi xách.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện bên trong túi xách có 5 bánh ma túy heroin (1,908kg) và 1 gói ni-lông bên trong có 72 viên nén là ma túy tổng hợp.

Quá trình bị tạm giam, bị can Ninh thường xuyên la hét, không kiểm soát được hành vi nên được đưa đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam khám.

Kết quả chẩn đoán Ninh bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất ma túy quá nhiều. Do đó, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can Ninh do đang chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần TP. Đà Nẵng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, Trình có hành vi giúp sức cho Ninh mua số lượng lớn ma túy mang về Quảng Nam tiêu thụ nhằm mục đích hưởng lợi đủ yếu tố cấu thành tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 BLHS năm 2015, với vai trò đồng phạm.

Hải Nam - Báo Công Lý