www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hiệu quả mô hình "nhà sạch - vườn đẹp"

Mô hình câu lạc bộ (CLB) “nhà sạch - vườn đẹp” do Hội LHPN huyện Tiên Phước phát động xây dựng, sau 3 năm đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Với điều kiện miền núi nên các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở vận dụng linh hoạt theo điều kiện của từng gia đình, sử dụng nguyên vật liệu có sẵn, như trồng hàng rào bằng cây xanh quanh vườn, trồng chè tàu, chất bờ đá tạo thành bờ tường bao quanh vườn nhà…

Đến nay, trên địa bàn huyện có 28 mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” với hơn 400 hộ tham gia ở địa bàn 9 xã. Các mô hình hoạt động có hiệu quả, thường xuyên duy trì sinh hoạt với các chủ đề, nội dung phong phú; các thành viên trong mô hình chỉnh trang nhà cửa, vườn tược như trồng cây xanh, cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế, vườn rau sạch...

Ngoài ra, còn đóng góp quỹ hằng tháng từ 50 nghìn đồng trở lên để duy trì sinh hoạt và góp vốn quay vòng, mỗi tháng 100 - 300 nghìn đồng để giúp nhau phát triển kinh tế.

Mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” do Hội LHPN huyện Tiên Phước phát động góp phần thiết thực trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” do Hội LHPN huyện Tiên Phước phát động góp phần thiết thực trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đặc biệt trong 3 xã điểm xây dựng NTM Tiên Cảnh, Tiên Phong và Tiên Sơn có 55 hộ được hỗ trợ từ nguồn vốn NTM với số tiền hơn 117 triệu đồng về chỉnh trang tường rào cổng ngõ, cải tạo vườn và hố rác tại gia đình. Thông qua mô hình CLB “nhà sạch - vườn đẹp” đã giúp nhiều hộ biết cách trang trí ngôi nhà sạch sẽ, chỉnh trang khu vườn hợp lý, điển hình như gia đình chị Nguyễn Thi Khai (thôn 1, Tiên Phong), chị Nguyễn Thị Bốn (thôn 2, Tiên Phong), gia đình chị Huỳnh Thị Đạo (thôn 4, Tiên Cảnh), Nguyễn Thị Xuyến (thôn 6, Tiên Cảnh), gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh (thôn 7A, Tiên Cảnh)...

Bà Trần Thị Diệu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Phước chia sẻ, công việc chính của các hộ tham gia mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” là chỉnh trang vườn nhà, sắp xếp bố trí cây trồng trong vườn hợp lý đảm bảo phát huy từng khu vực trong vườn và tạo khuôn viên vườn vừa đẹp vừa có giá trị kinh tế, đồng thời luôn giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

Chương trình hoạt động của CLB “nhà sạch - vườn đẹp” được duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng, các thành viên chia sẻ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Hội HLPN huyện đã cùng với các địa phương lồng ghép nhiều nguồn vốn để hỗ trợ các thành viên có kinh phí hoạt động. “Vừa qua, tranh thủ nguồn vốn dự án “Phát triển thị trường nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình”, Hội LHPN huyện đã tạo điều kiện cho 765 gia đình hội viên, (trong đó ưu tiên cho các thành viên trong CLB “nhà sạch - vườn đẹp”) tham gia tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật để xây nhà hợp vệ sinh chi phí thấp.

Thông qua chương trình dự án giúp các hộ dân có thêm điều kiện hoàn thành việc xây dựng “nhà sạch - vườn đẹp”. Hiện nay, mô hình này đã đạt được kết quả nhất định, đem lại sự thay đổi tích cực cho đời sống nhân dân. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ sẽ tập trung tuyên truyền, vận động các hộ trong một nhóm, một thôn cùng nhau tham gia CLB “nhà sạch - vườn đẹp” tạo sự liên kết liên cư, liên địa để phong trào được lan tỏa, sâu rộng trên toàn địa bàn” - Bà Hồng cho biết thêm.

                                                         Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam