www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

HĐND huyện Tiên Phước khóa XI khai mạc kỳ họp thứ 7

Sáng nay 18.12.2018 tại Trung tâm Văn hóa huyện Tiên Phước, HĐND huyện Tiên Phước khóa XI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7. Tham dự phiên khai mạc có các ông/bà: Võ Bảy – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; Phạm Văn Đốc – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trầm Quế Hương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Hường Văn Minh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Thị Thu Ba – Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm theo luật định nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 và bàn một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2018 ghi nhận và đánh dấu sự đoàn kết, nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể cán bộ, nhân dân huyện nhà trong việc đẩy mạnh khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh, tạo nên sự phát triển năng động, sáng tạo, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 và Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra trong năm 2018.


Quang cảnh kỳ họp
 

 Đặc biệt, trong năm qua, huyện Tiên Phước đã tập trung huy động trí tuệ tập thể, xây dựng, đề xuất và được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao cũng như đồng ý chủ trương cho phép triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, dự án có ý nghĩa bức phá, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, trọng tâm là chủ trương hỗ trợ kinh phí triển khai Đề án 548, xây dựng Tiên Phước thành vùng trọng điểm về phát triển KTV-KTT; đồng ý để huyện Tiên Phước thực hiện một số nội dung về xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ đầu tư phát triển các hoạt động du lịch, thủy lợi bậc thang, vùng dược liệu, xây dựng một số công trình xây dựng cơ bản trên lĩnh vực giao thông, văn hóa, giáo dục, mở rộng các cụm công nghiệp, phát động phong trào thi đua xây dựng huyện anh hùng giai đoạn 2020-2025 và những cơ chế chính sách đặc thù liên quan khác đối với huyện trung du, miền núi thấp. Năm 2018, chúng ta đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tỉnh giao và Nghị quyết HĐND huyện đề ra, trong đó, đáng phân khởi là 13/18 chỉ tiêu đã đạt và vượt định mức kế hoạch.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Gía trị sản xuất Nông lâm nghiệp, Công nghiệp tăng; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế tư nhân, tổ hợp tác bước đầu chuyển biến tốt, phát triển sôi động. Kinh tế vườn – kinh tế trang trại phát triển rộng khắp, tạo ra nhiều mô hình vườn kinh tế, xanh sạch đẹp, hiệu quả, mang lại giá trị cao, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống nhân dân. Nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, có tác động tích cực đến việc chỉnh trang đô thị, công tác đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chất lượng, thành tích giáo dục được nâng lên đáng kể, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, tích cực, đạt kêt quả khá. Các nhiệm vụ phát triển du lịch được tập trung chỉ đạo.

Chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt. Nhiều sự  kiện chính trị quan trọng được tổ chức chu đáo, tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân phát huy truyền thống, hăng hái thi đua lao động, sản xuất; đồng thời quảng bá hình ảnh con người Tiên Phước đến với công chúng trong ngoài huyện. Quốc phòng – An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ cả về vật chất và tinh thần. Nhân dân phấn khởi, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp
 

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Đốc đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành; hoan nghênh, biểu dương sự cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện nhà trong việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian qua. Năm 2019 là năm bức phá quan trọng, năm hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 huyện Tiên Phước đạt danh hiệu huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới của Đảng bộ, nhân dân huyện Tiên Phước; đồng chí đề nghị toàn đảng, toàn quân và nhân dân huyện nhà phải tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Huyện ủy, HĐND huyện đề ra.

Kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận, đánh giá thật kỹ tình hình năm 2018, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; nhất là đề ra các giải pháp trọng tâm, chất lượng nhất để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019 và những năm tiếp theo thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện trình tại kỳ họp; chú ý các vấn đề trọng tâm như  phát triển nông nghiệp, nông thôn, KTV-KTTT, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng nông thôn mới, phát triển Kinh tế tư nhân, THT, HTX,

   Theo Chương trình, Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Tiên Phước khóa XI sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19/12/2018.
 
                                   Theo VP.HĐND&UBND huyện Tiên Phước