www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện CVĐ "TDĐKXDĐSVH ở KDC”

Sáng ngày 07/10/2015, UBMTTQVN huyện Tiên Phước phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH ở KDC" và 15 năm triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tiên Phước cùng trên 200 đại biểu cơ sở.

Qua 20 năm, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên không ngừng nỗ lực triển khai thực hiện, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng CVĐ đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Toàn huyện đã huy động gần 7,8 tỷ đồng, xây dựng, sữa chữa 574 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 2.085 nhà 167. Ngoài ra đã vận động nhân dân hiến trên 100 ngàn mđất, hàng ngàn ngày công để xây dựng công trình văn hóa, tu dưỡng đường sá, làm giao thông nông thôn…Đời sống người dân từng bước thay đổi, không còn hộ thiếu đói, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 30,70% (năm 2000) đến nay còn 13,02%. Các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng, hằng năm trên 60 % KDC, 80% hộ gia đình đạt văn hóa. Phong trào xây dựng tộc họ đã và đang phát triển rộng khắp.

Toàn huyện có 73 tộc họ đăng ký xây dựng tộc họ văn hóa, năm 2014 có 52 tộc được công nhận văn hóa, chiếm 71,23%. Các mô hình điểm "5 không, 3 sạch”, "tuyến đường tự quản", "khu dân cư không có rác thải", "gia đình văn hóa xanh - sạch - đẹp",“Trong nhà sạch sẽ, ngoài đường vui vẻ”“Câu lạc bộ nhà  sạch – vườn đẹp” được triển khai và nhân rộng…Việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng khóa XI ”Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thông qua đó, vai làm chủ của nhân dân được khẳng định. Công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng thực hiện tốt, tinh thần đoàn kết ngày càng tăng cường....

Qua thảo luận, hội nghị đã tham gia góp ý những tồn tại, hạn chế, chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được trong quá trình tổ chức thực hiện. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được qua 20 thực hiện cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH ở KDC" và 15 năm triển khai phong trào "TDĐK xây dựng đời sống văn hóa" đồng thời đề nghị tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thay mặt UBND và UBMTTQVN huyện, đồng chí Phùng Văn Huy- Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đồng chủ trì đồng chí Trần Thị Thu Ba- Chủ tịch UBMTTQVN huyện tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, huyện để tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả trong thời gian đến.

Dịp này, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 71 tập thể, cá nhân đại diện cho cơ quan, khu dân cư, tộc họ, hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và tham gia thực hiện cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH ở KDC" và phong trào "TDĐK xây dựng đời sống văn hóa".

                                                            Theo UBMTTQVN Tiên Phước