www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì ANTQ”

Sáng ngày 3.7.2017 tại công an huyện Tiên Phước, Khối thi đua công an các huyện trung du – miền núi tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2017. Đại tá Trương Quang Vinh – Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, Đồng chí Hường Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đến dự.

 Sáu tháng đầu năm công an các huyện đã chú trọng triển khai phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” đạt được nhiều kết quả. Trong 6 tháng công an các huyện đã phát hiện xử lý 52 vụ, 29 đối tượng phạm tội trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ, môi trường, thu giữ hơn 27 mgỗ các loại, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 16 đợt truy quét hoạt động khai thác lâm, khoáng sản trái phép đẩy đuổi hàng trăm lượt đối tượng ra khỏi địa bàn, phá hủy, thu giữ nhiều công cụ phương tiện; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thụ lý điều tra tổng cộng 119 vụ với 135 bị can.


 

Đã điều tra làm rõ 61 vụ vi phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội, tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, phát hiện xử lý trên 3.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong 6 tháng công an các huyện cũng đã tổ chức 22 lớp giáo dục pháp luật cho trên 400 lượt đối tượng, phối hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức 320 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thu hút trên 45.000 người tham dự. 

Tại hội nghị, cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm công an các huyện đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó chú trọng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh làm rõ các vụ án đã khởi tố. 

Huỳnh Thanh - Đài TTTH Tiên Phước