www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị chuyên đề xây dựng tộc văn hóa

Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng tộc văn hóa. 

Đến dự Hội nghị có ông Trầm Quế Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, đại biểu lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và hơn 60 vị là đại diện các tộc họ trên địa bàn huyện. Bà Trần Thị Thu Ba – Chủ tịch UBMT huyện và ông Phùng Văn Huy – Phó chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã không ngừng phát huy vai trò nhiệm vụ, đa đạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng tộc văn hóa. Đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện hướng dẫn Mặt trận cơ sở về thủ tục, trình trự các bước lập hồ sơ đề nghị công nhận tộc văn hóa cũng như việc vận động các tộc tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.



Quang cảnh Hội nghị
 

Hiện nay toàn huyện có 160 tộc họ, trong đó 138 tộc có nhà từ đường, 91 tộc đã thành lập Hội đồng gia tộc, 88 tộc đã có tộc ước. Các tộc luôn nhắc nhở, giáo dục con em cùng nhau thực hiện các quy ước, truyền thống của tộc họ, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ Quỹ người nghèo, chung tay xây dựng Nông thôn mới, tránh xa các tệ nạn xã hội xây dựng nếp sống văn minh…Từ năm 2016 đến nay, các Hội đồng gia tộc cùng với Mặt trận cơ sở vận động bà con trong tộc và nhân dân hiến 195.694 m2 đất, góp  4001 công, làm được 85,13 km đường giao thông nông thôn, 125/160 tộc đăng ký tộc không có tệ nạn ma túy, đạt 78,12 %; xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ tạo sân chơi cho con cháu trong tộc sinh hoạt, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất tinh thần như:  Câu lạc bộ “Nàng dâu hiếu thảo” (tộc Võ Văn - Tiên Mỹ), “Con, dâu hiếu thảo” (tộc Nguyễn -Tiên Thọ), “Dâu hiền tộc họ” ( tộc Lê, tộc Trần -Tiên Sơn, tộc Võ Văn- Tiên Lộc)…, “Mô hình trồng cây thanh trà, tiêu, nuôi gà” (tộc Nguyễn Văn, tộc Võ -Tiên Hiệp), “Nhà sạch ngõ đẹp, vườn có hiệu quả” (tộc Huỳnh - Tiên Cảnh), “Tộc họ tiêu biểu” (tộc Nguyễn Phước, Phan Văn, Võ Văn - Tiên Hà), “Tộc họ không có tệ nạn ma túy”, “Mô hình trồng cam và cây ăn quả” (tộc Phan Văn -Tiên Hà), “Tộc họ đăng ký con cháu không sinh con thứ 3”, “Tộc họ đảm bảo an ninh trật tự” (tộc Huỳnh -Tiên Châu). Nhiều tộc đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, vận động được gần 400 triệu đồng từ Quỹ khuyến học, hỗ trợ, trao học bổng cho 1.080 con em có thành tích xuất sắc trong học tập, đỗ đạt các vị trí cao với trị giá 157 triệu đồng, 64 tộc đăng ký dòng họ học tập…

Cùng với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương, phong trào xây dựng tộc văn hóa ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng: năm 2016, có 58 tộc được công nhận tộc họ văn hóa tăng 46 tộc so với năm 2008; 76 tộc đăng ký tộc văn hóa vào năm 2017; danh hiệu tộc văn hóa được nhiều tộc giữ vững qua các năm: tộc Huỳnh Đức (Tiên Kỳ), tộc Nguyễn (Tiên Lộc, Tiên Thọ) 9 năm liền, tộc Trương (Tiên Châu), tộc Võ Văn (Tiên Châu) 6 năm liền…

Tại hội nghị, các đại diện tộc đã thảo luận rất sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc đối với lãnh đạo địa phương về những nội dung: đưa Nhà thờ tộc trở thành công trình văn hóa, chế độ đãi ngộ thu hút con cháu về làm việc tại quê hương, cấp đất ruộng để có đất hương hỏa, hỗ trợ thoát nghèo bền vững…

Với mục đích nâng cao chất lượng của phong trào xây dựng tộc văn hóa trong thời gian đến, hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã đề ra được những giải pháp cũng như nhiệm vụ thực hiện trọng tâm của Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện và Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện.

Theo VP.UBMTTQVN huyện Tiên Phước