www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Gặp mặt kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 72

Sáng nay 19.5.2018, tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (TP.Tam Kỳ), Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 Quảng Nam tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 72 Quảng Nam (16.8.1965 - 16.8.2018).

Được thành lập vào năm 1994, Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 Quảng Nam có nhiệm vụ liên hệ, tạo điều kiện giúp đỡ đồng đội; phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của tiểu đoàn đưa về quê nhà và các nghĩa trang liệt sĩ an táng. Theo định kỳ 5 năm một lần, ban liên lạc tổ chức các buổi gặp mặt nhằm hội ngộ, thăm hỏi và chia sẻ về cuộc sống. Đến nay, ban liên lạc đã liên hệ được hơn 400 đồng đội và thành lập 19 tiểu ban ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Các  cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 Quảng Nam tham dự buổi gặp mặt tại TP.Tam Kỳ vào sáng nay 19.5. Ảnh: A.N
Cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 Quảng Nam tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: A.N

Theo ông Huỳnh Văn Hạnh - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 72 Quảng Nam, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 Quảng Nam, những năm qua, từ sự vận động, quyên góp của đồng đội và các mạnh thường quân, ban liên lạc đã hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho đồng đội cũ có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá 50-70 triệu đồng/nhà. Thực hiện các thủ tục đề nghị Nhà nước hỗ trợ chế độ thương, bệnh binh cho nhiều đối tượng; tìm kiếm hơn 200 mộ liệt sĩ và xuất bản cuốn sách "Chiến công của Tiểu đoàn 72 Quảng Nam anh hùng" vào năm 2016...

12 em học sinh của huyện Tiên Phước nhận món quà xe đạp từ các cô, bác của Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 Quảng Nam. Ảnh: A.N
Học sinh Tiên Phước nhận món quà từ các cô, bác của Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 Quảng Nam. Ảnh: A.N

Dịp này, đại diện Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 Quảng Nam trao quà cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con nguyên là cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 72 Quảng Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ; trao tặng 12 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tiên Phước - nơi thành lập Tiểu đoàn 72 Quảng Nam vào ngày 16.8.1965, với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

Ngoài ra, ban liên lạc cũng biểu dương, khen thưởng 3 cá nhân ở các địa phương có nhiều đóng góp, hỗ trợ giúp ban liên lạc trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian vừa qua.

                                                    ALăng Ngước - Báo Quảng Nam