www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đại hội đại biểu Hội phụ nữ xã Tiên Thọ

 Sáng ngày 13/4/2016, Hội LHPN xã Tiên Thọ huyện Tiên Phước tổ chức đại hội đại biểu Hội phụ nữ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

     Hội Phụ nữ xã Tiên Thọ hiện có 1.455 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 11 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ xã Tiên Thọ đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Hội đã vận động hướng dẫn rèn luyện phụ nữ thực hiện tốt 4 phất chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và thực hiện 8 tiêu chí xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, tổ chức xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

      Thông qua thực hiện phong trào, hằng năm có trên 87% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia học tập, đăng ký thực hiện. Đến cuối nhiệm kỳ có 1.258 cán bộ, hội viên phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến 5 năm liền, đạt tỷ lệ 86,4%. Nhiều mô hình hay có hiệu quả  như: mô hình “nuôi heo đất”, “hũ gạo tình thương” nhận đỡ đầu phụ nữ đơn thân, trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và vận động hội viên đóng góp để xây dựng mái ấm tình thương với tổng số tiền 10 triệu đồng, xây dựng nhà cho phụ nữ nghèo tỉnh Sê Kông Lào 8,3 triệu đồng, ủng hộ nhân dân huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa 4,5 triệu đồng. 

 

 

 Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thông được Hội đổi mới  về nội dung, phương thức để phù hợp với tình hình thực tiễn bằng nhiều hình thức như: gặp mặt truyền thống, hội thi, liên hoan hát ru dân ca, sinh hoạt câu lạc bộ, văn nghệ, sinh hoạt tổ….Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội đã giới thiệu việc làm cho 254 lao động nữ, nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 423 hộ vay để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Hội đã giúp 521 hộ phụ nữ nghèo và đã có 201 hộ thoát nghèo. 

Tại Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ xã đã đề ra mục tiêu,  nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2016-2021 là: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nhiệm kỳ  2015-2020 đề ra, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại địa phương. 

 

         
Ban chấp hành Hội LHPN xã Tiên Thọ nhiệm kỳ 2016-2021

 

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Diệu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Phước đã đánh giá cao những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua  của Hội LHPN xã, đồng thời cũng chỉ  ra những tồn tại cần khắc phục và những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện để nhiệm kỳ mới đạt được kết quả cao nhất.

       Trên tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2016- 2021 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016- 2021 sắp tới. Đại hội cũng đã biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tiên Thọ đã bầu đồng chí Trần Thị Kiển tái cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, bầu Phó chủ tịch Hội.

                                                                      Theo UBND Xã Tiên Thọ