www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công tác tuyên giáo ở Tiên Phước: Đổi mới, hướng về cơ sở

Những năm qua, bám sát định hướng của ngành Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước đã chủ động đổi mới cách làm, hướng mạnh về cơ sở.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Tại xã Tiên Sơn, do địa hình phức tạp, nhiều khu dân cư xa trung tâm, nên nhân dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin, chủ trương, chính sách. Đảng ủy xã đã chủ trì thành lập Tổ thông tin lưu động do cán bộ tuyên giáo làm tổ trưởng, cán bộ văn hóa - truyền thanh xã, lãnh đạo các hội đoàn thể làm thành viên. Mỗi khi có nội dung quan trọng cần tuyên truyền như nghị quyết của Đảng, các chương trình, dự án, đề án quan trọng của tỉnh, huyện, thiên tai, dịch bệnh…, tổ phân công thành viên luân phiên chuẩn bị tài liệu, máy móc cơ động đến các địa bàn dân cư tuyên truyền trực tiếp đến từng nhóm hộ, nhóm lao động.

Đổi mới công tác tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa được nhiều đơn vị, địa phương ở huyện Tiên Phước triển khai khá hiệu quả.  Ảnh: PH.HOÀNG
Đổi mới công tác tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa được nhiều đơn vị, địa phương ở huyện Tiên Phước triển khai khá hiệu quả. Ảnh: PH.HOÀNG

Bí thư  Đảng ủy xã Tiên Sơn - Đặng Tấn Minh chia sẻ: “Khâu quan trọng nhất trong tuyên truyền lưu động là biên soạn tài liệu. Chúng tôi xác định, để bà con dễ nghe, dễ hiểu, nắm bắt được nội dung, tài liệu phải ngắn gọn, sát thực với đời sống. Mỗi buổi tuyên truyền khoảng 15 - 20 phút là phù hợp”. Để phát huy hiệu quả mô hình này, Đảng ủy xã cũng đã hỗ trợ tiền xăng xe, bồi dưỡng để khuyến khích anh chị em tham gia. Bình quân mỗi năm xã tổ chức 15 - 20 đợt tuyên truyền lưu động đến khắp các khu dân cư trên địa bàn.

Tại các xã Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Cẩm, Tiên Thọ, Tiên Phong…, Đảng ủy xã chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua sân khấu hóa bằng các hội thi văn nghệ, tìm hiểu lịch sử địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế, xã hội của các cấp.

Đầu tháng 11.2019, Đảng ủy xã Tiên Mỹ tổ chức hội thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xã nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ với hơn 100 thí sinh, diễn viên đến từ 10 chi bộ trực thuộc tham gia, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trên địa bàn đến xem, cổ vũ. Từ quá trình ôn luyện, dự thi, các thí sinh đã nắm chắc nội dung cơ bản của lịch sử Đảng bộ xã và các nội dung liên quan về xây dựng NTM… trở thành những tuyên truyền viên tích cực ở cơ sở.

Ông Lê Thiên Vũ - Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, đơn vị có hơn 30 thí sinh tham gia và giành giải Nhất toàn đoàn tại hội thi cho biết: “Xác định hội thi là dịp để cán bộ, giáo viên, học sinh tìm hiểu, trau dồi các kiến thức xã hội, lịch sử địa phương nên chúng tôi huy động 19/23 cán bộ, giáo viên cùng với học sinh ôn luyện, xây dựng chương trình dự thi chu đáo. Đồng thời thông báo rộng rãi để học sinh trong trường đến xem, cổ vũ hội thi”.

Đổi mới cách làm

Ông Nguyễn Minh Xinh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác, chúng tôi xây dựng kế hoạch và đăng ký những việc làm mới trong năm trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt ngay từ đầu năm. Trên cơ sở đó, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách để triển khai thực hiện; phối hợp tốt với các Ban xây dựng Đảng, UBND huyện và các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề, tọa đàm, mạn đàm trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo để tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động; kịp thời báo cáo cấp ủy về những việc khó khăn, phức tạp để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo. Chúng tôi hướng việc giao ban về cơ sở để cán bộ tuyên giáo được đi thực tế học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả trên địa bàn”.

Với cách làm đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước đã phát huy được năng lực của 30 báo cáo viên huyện ủy, 252 tuyên truyền viên cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Riêng trong năm 2019, đơn vị đã biên tập phát hành 11 bản tin hằng tháng, 1 bản tin Xuân, phối hợp phát hành tờ rơi phòng chống tội phạm; hướng dẫn xây dựng NTM, đô thị văn minh..., kịp thời đưa thông tin đến với đảng viên, nhân dân.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã tổ chức 3 cuộc điều tra dư luận xã hội bằng phiếu; phối hợp tham mưu tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa người đúng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; xây dựng và triển khai những khâu đột phá và mô hình “Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân” trong toàn Đảng bộ huyện.

Huyện cũng đã tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương, khen thưởng 76 tập thể, 159 cá nhân có thành tích tiêu biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo ngành chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong việc học tập làm theo gương Bác...

Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước nhận xét, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã góp phần đáng kể nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy được dân chủ trong xã hội. Đặc biệt, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, huy động được nguồn lực tại chỗ chung tay xây dựng NTM ngày càng khởi sắc. Với nỗ lực đó, năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước vinh dự được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen.

                                                               Phạm Hoàng - Báo Quảng Nam