www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chặng đường nửa thế kỷ

Trải qua 50 năm ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn 72 anh hùng thuộc Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 16.8.1965, tại thôn 9, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, đồng chí Trần Kim Anh, Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Quảng Nam công bố Quyết định thành lập Tiểu đoàn 72, đánh dấu bước trưởng thành của các lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu của chiến trường Quảng Nam.

Với cách đánh linh hoạt, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 72 đã lập nên nhiều chiến công vang dội như: chiến thắng tại đồi Cốc Bà Tỏ ngày 11.9.1965; chiến thắng Quán Rường vào đêm 15 rạng sáng 16.11.1965; trận chống càn tại Kỳ Anh ngày 25.5.1966; trận tiến công sân vận động Tài Đa ở thôn 3, xã Phước Tân, huyện Tiên Phước ngày 17.4.1967; trận tập kích tiêu diệt bãi xe cơ giới Chồi Sủng vào đêm 2.12.1967; trận vận động phục kích tiêu diệt đại đội lính Bảo an đi tuần tại khu vực ngã ba Bà Xù, xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước vào ngày 23.4.1968… Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiểu đoàn đã cùng một số đơn vị địa phương hình thành một cánh quân giải phóng thị xã Tam Kỳ và toàn tỉnh Quảng Nam.

Trong suốt 10 năm chống Mỹ cứu nước, tiểu đoàn đã tổ chức đánh trên 100 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu trên 1.500 tên địch, bắt sống trên 100 tên, phá hủy và đánh hỏng 150 xe tăng, xe cơ giới, phá hủy 24 khẩu pháo các loại, bắn rơi 20 máy bay, tiêu diệt trên 54 cứ điểm, phá hủy 100 ấp chiến lược và khu đồn của địch, thu về trên 1.500 khẩu súng các loại. Với những thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân cho tập thể Tiểu đoàn 72 và 6 cá nhân gồm: Đồng Phước Huyến, Nguyễn Xuân Ngữ, Huỳnh Minh Tuấn, Nguyễn Bá Nguyện, Hồ Xuân Quang, Huỳnh Thúc Bá. Sau ngày giải phóng, Tiểu đoàn 72 thường xuyên phân tán, cơ động, sáp nhập với các đơn vị: Trung đoàn 96, Lữ đoàn 173, Trung đoàn 971, Trung đoàn 885 với các tên gọi khác nhau, đóng quân ở nhiều vị trí như: Tây Nguyên, Ninh Thuận, Tây Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Bên cạnh đó, tiểu đoàn còn tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, xây dựng quê hương, tham gia giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt. Đến tháng 1.2009, theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Tiểu đoàn 72 trực thuộc Trung đoàn 885, Bộ CHQS tỉnh.

Hiệp đồng giao nhiệm vụ chiến đấu trong diễn tập của Tiểu đoàn 72. Ảnh: T.A
Hiệp đồng giao nhiệm vụ chiến đấu trong diễn tập của Tiểu đoàn 72. 

Ngày nay, mỗi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 72 luôn trân trọng quá khứ hào hùng, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết chung lòng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của đơn vị. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thường xuyên nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho bộ đội có sức cơ động cao, dẻo dai, bền bỉ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nhìn lại chặng đường 50 năm ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tiểu đoàn 72, thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay nguyện không ngừng giữ vững, nêu cao và phát huy hơn nữa bản chất cách mạng và truyền thống anh hùng của quân đội và LLVT tỉnh. Mãi mãi tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

                                                        Tuấn Anh - Báo Quảng Nam