www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Xét xử vụ án hình sự lưu động rút kinh nghiệm

Ngày 17/8/2017 tại trụ sở UBND xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Viện KSND huyện Tiên Phước phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức phiên tòa hình sự  lưu động rút kinh nhgiệm vụ án Nguyễn Thanh Minh, phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Khoản 1 Điều 194 BLHS; vụ án Nguyễn Ngọc Anh, phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”  quy định tại Khoản 2 Điều 194 BLHS, cả hai vụ án trên đều do Kiểm sát viên Đặng Tuấn Vũ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

 Tham dự phiên tòa có đồng chí Phan Đình Đạo - Viện trưởng Viện KSND huyện Tiên Phước, các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên của đơn vị. 

 
Bị cáo Nguyễn Thanh Minh tại phiên tòa. 

      Vụ thứ nhất: Để có Hêrôin sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân nên ngày 17/02/2017 Nguyễn Thanh Minh (sinh năm: 1994, trú tại: Thôn 2, Tiên Lộc, Tiên Phước) đã mua Hêrôin của một người với giá tiền 1.700.000 đồng để sử dụng. Sau khi Minh cùng Phan Hoàng Sấm, Hồ Ngọc Nghĩa sử dụng một ít, số Hêrôin còn lại Minh đem về nhà tại thôn 2, Tiên Lộc, Tiên Phước cất giữ để tiếp tục sử dụng, đến ngày 18/02/2017 thì bị phát hiện bắt quả tang, thu giữ 0,452gam Hêrôin. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã trực tiếp xét hỏi để làm rõ cách thức thực hiện hành vi phạm tội và phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội mà hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, đồng thời xem xét các yếu tố về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các quy định có lợi cho người phạm tội theo Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của QH và Bộ luật Hình sự năm 2015, qua đó đề nghị  mức án cụ thể đối với bị cáo để Hội đồng xét xử xem xét quyết định. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, cũng như xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử đã áp dụng Khoản 1 Điều 194 BLHS năm 1999, Điểm  p Khoản 1, 2 Điều 46 BLHS năm 1999; Điểm b, Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội;  Khoản 3 Điều 7, Điểm c Khoản 1 Điều 249 BLHS năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Minh 18 tháng tù. 

      Vụ thứ hai: Để có tiền tiêu xài và mua Hêrôin sử dụng, Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm: 1978, trú tại: Thôn 5, Tiên Cảnh, Tiên Phước) đã nhiều lần bán trái phép chất Hêrôin cho Lê Minh Hiệu, Phạm Văn Hiệu, Nguyễn Viết Khánh tại xã Tiên Cảnh và xã Tiên An, Tiên Phước. Khoảng 9 giờ 20 phút, ngày 14/4/2017 tại thôn 3, Tiên An, Tiên Phước, Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục bán trái phép chất Hêrôin cho Lê Minh Hiệu thì bị bắt quả tang, thu giữ 0,056 gam Hêrôin. 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phụ hợp với các chứng cứ đã thu thập được. Trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử đã áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 194 BLHS, Điểm o, p Khoản 1, 2 Điều 46, Điều 47  BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh 4 năm tù. 

Sau khi phiên tòa kết thúc, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với 2 vụ án mà Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.  

                                                  Tuấn Vũ - Viện KSND Tiên Phước