www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trụ sở tờ báo quốc ngữ đầu tiên miền Trung sắp được “cứu”

Tin từ UBND tỉnh TT-Huế ngày 24.11.2015 cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa đồng ý về thủ tục thực hiện sửa chữa trụ sở tòa soạn báo Tiếng Dân (tại đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế) - tờ báo quốc ngữ đầu tiên tại miền Trung và là nhật báo duy nhất xuất hiện trước năm 1930, do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút.

 Liên quan đến trụ sở báo Tiếng Dân tại Huế một thuở, dư luận báo chí thời gian gần đây từng nhiều lần lên tiếng, bày tỏ quan ngại về sự xuống cấp ở mức độ hết sức nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào của ngôi nhà từng là tòa soạn báo đã trải qua gần 100 năm tuổi.

Được biết, tờ báo Tiếng Dân do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút, hoạt động trong từ năm 1927 đến 1943. Dù ra đời trễ hơn các tờ báo ở hai miền Nam, Bắc trong giai đoạn trước năm 1945, nhưng báo Tiếng Dân đóng một vai trò chính trị quan trọng trong đời sống người dân và có ảnh hưởng lớn đến giới trí thức miền Trung.  

 

Trụ sở tòa soạn báo Tiếng Dân một thuở hiện xuống cấp nghiêm trọng, bên trong vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống. Ảnh: Ngọc Văn.Trụ sở tòa soạn báo Tiếng Dân một thuở hiện xuống cấp nghiêm trọng, bên trong vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống. 

Tòa nhà báo Tiếng Dân cũng từng là trụ sở Hội đồng châu Quảng Nam, được cụ Huỳnh Thúc Kháng mở thành ký túc xá cho những sinh viên quê Quảng Nam ra Huế trọ học. 

Sau năm 1975, ngôi nhà dành bố trí nơi ở tập thể cho cán bộ, giáo viên Trường Đại học Y Huế. Đến năm 2007, UBND tỉnh TT-Huế ban hành quyết định tiếp nhận khu tập thể 193 Huỳnh Thúc Kháng (Huế) trở thành quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý. 

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, khu nhà 193 Huỳnh Thúc Kháng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị; hiện bên trong vẫn còn 6 hộ gia đình sinh sống. 

Dự kiến, cuối năm nay, số hộ này được di dời ra khỏi ngôi nhà, sau khi Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tiến hành xong các phương án, thủ tục bồi thường, hỗ trợ. Ngay khi hoàn tất di dời dân, việc sửa chữa trụ sở báo Tiếng Dân sẽ được triển khai thực hiện.

                                                                  Ngọc Văn - Báo Tiền Phong