www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trợ sức cho nông dân

Đồng hành, hỗ trợ nông dân vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khá hơn đang được Hội Nông dân (HND) huyện Tiên Phước thực hiện hiệu quả. Được sự trợ sức của hội, trong nông dân ngày càng có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi.

Giúp nông dân thoát nghèo

Năm 2014, sau khi khảo sát, HND xã Tiên Châu quyết định nhận đỡ đầu giúp hộ bà Nguyễn Thị  Kéo (thôn Hội An) thoát nghèo. Thời điểm đó, bà Kéo đã quá tuổi lao động, sống cùng gia đình người con gái là Bùi Thị Huấn. Nguyện vọng của hộ bà Kéo là có vốn làm ăn nên được hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn ủy thác của HND huyện. Có vốn, gia đình bà Kéo mua 2 con bò giống cùng đàn gà, heo và làm chuồng trại chăn nuôi. Con gái bà Kéo còn được HND xã cho đi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và về áp dụng thành công nên đàn bò, heo, gà đều phát triển tốt. Chỉ sau một năm tập trung sản xuất, gia đình bà Kéo có nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi và thoát khỏi diện hộ nghèo.

Con gái bà Kéo - chị Huấn nói: “Hồi trước năm 2014, cha mẹ tôi già yếu lại hay đau ốm, tôi còn lo giữ con nhỏ nên chỉ làm việc vặt trong nhà, chồng tôi đi làm thuê, thu nhập không lo nổi cho cuộc sống. Nhờ nguồn vốn vay hỗ trợ của HND gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, không chỉ nhanh chóng thoát nghèo mà còn trả xong 30 triệu đồng vốn vay”. Ông Nguyễn Hữu Thẩm - Chủ tịch HND Tiên Châu cho biết, năm 2014 cùng với hộ bà Kéo, HND xã còn nhận đỡ đầu giúp 9 hộ khác thoát nghèo thành công. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm hội nhận đỡ đầu 4 - 5 hộ thoát nghèo bền vững và đều thực hiện thành công.

Chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân. Ảnh: D.L
Chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân. Ảnh: D.L

Nhiệm kỳ qua, hàng năm HND huyện Tiên Phước đều có kế hoạch giúp đỡ hội viên thoát nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau như tạo điều kiện vay vốn, hỗ trợ lãi suất tiền vay, hỗ trợ về con, cây giống, tập huấn, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, trao phương tiện sinh kế... HND huyện cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ của Công ty CP GreenFeed Việt Nam giúp 60 hộ nông dân nghèo vay 810 triệu đồng không lãi suất trong 2 năm, hỗ trợ 240 triệu đồng đầu tư phát triển chăn nuôi và trao học bổng tổng trị giá hơn 200 triệu đồng hỗ trợ con em nông dân nghèo học giỏi.

Hay HND huyện kết nối với Tập đoàn Vingroup, Quỹ thiện tâm cho 100 hộ nông dân nghèo mượn 100 bò giống với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng; tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp về giá, lãi suất tiền vay giúp hàng trăm hộ nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi với số tiền gần 400 triệu đồng. Ở cơ sở, các cấp HND cũng đã giúp đỡ 245 hộ thoát nghèo bền vững, nhiều hộ vươn lên khá giả.

Hiệu quả những phong trào

Ông Nguyễn Đình Tứ - Chủ tịch HND huyện Tiên Phước cho biết, thời gian qua hội đã phối hợp hướng dẫn, thành lập 23 câu lạc bộ, 27 tổ hợp tác, 25 hợp tác xã và hàng trăm nhóm sản xuất, mỗi nhóm có từ 5 - 7 thành viên tham gia các chuỗi sản xuất như làm đất, gặt và tuốt lúa, dịch vụ phân bón, thức ăn gia súc, khai thác gỗ rừng trồng, góp vốn, đổi công... “Năm năm qua đã có hàng loạt mô hình hiệu quả ra đời như chăn nuôi heo, gà thả vườn, câu lạc bộ trồng tiêu hơn 100 choái, thanh trà, nhà sạch vườn đẹp - kinh tế hiệu quả, trồng rau an toàn, trồng bắp lai, triển khai các chương trình IPM, ICM trên đồng ruộng, dịch vụ hỗ trợ nông dân... Hội còn giúp đỡ nhiều hộ nông dân đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực như sản xuất thực phẩm ăn chay, mộc, kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Từ đó trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua của hội viên nông dân. Hiện nay, HND các xã, thị trấn trên địa bàn Tiên Phước đang đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng, chỉnh trang nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch ngõ đẹp gắn với kinh tế gia đình ổn định... đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện”.

Có thể kể đến mô hình chăn nuôi vịt thương phẩm của anh Nguyễn Trọng Sang (xã Tiên Phong). Anh Sang đầu tư nuôi vịt đẻ và vịt thịt tổng đàn gần 1.000 con, mua máy ấp trứng để cung cấp con giống trên địa bàn huyện, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hay gia đình ông Nguyễn Đắc Lực (xã Tiên Lộc) vươn lên thành hộ khá nhờ mô hình chăn nuôi heo thịt và đầu tư thêm dịch vụ thức ăn chăn nuôi, phân bón tổng hợp, bán cho nông dân địa phương theo hình thức trả góp hoặc cho “khoanh nợ” sau đó trả một lần vào kỳ thu hoạch. Tương tự, ở các xã trên địa bàn Tiên Phước xuất hiện nhiều mô hình dịch vụ hỗ trợ giúp cho người dân có điều kiện chăn nuôi, trồng trọt mà không lo về nguồn vốn… Còn có các câu lạc bộ nhà sạch vườn đẹp do HND xã Tiên Cảnh phát động đã và đang góp phần chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng những khu dân cư xanh, sạch, làm đẹp môi trường du lịch hướng đến phát triển bền vững gắn với lợi ích của người dân.

                                                               Diễm Lệ - Báo Quảng Nam