www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thắm tình kết nghĩa giữa huyện Nga Sơn và Tiên Phước

Hoạt động gắn biển tên đường Tiên Phước nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Ba Đình và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện. 8 giờ 30 phút ngày 24/11/2016 UBND huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ gắn biển tên đường Tiên Phước, Thị trấn Nga Sơn tại khu hành chính huyện Nga Sơn.

      Tham dự buổi lễ, huyện Nga Sơn có đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Đình Cam- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trịnh Văn Tiến- UV BTVHU- Bí Thư Đảng bộ Thị trấn, về phía huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam có đồng chí Phạm Văn Đốc- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND và đồng chí Lê Trí Hiệu- Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo cơ quan ngành, trưởng phòng, ban huyện Nga Sơn. 


Các đồng chí lãnh đạo 2 huyện Nga Sơn và Tiên Phước gắn biển tên đường

Đây là một hoạt động ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết giữa huyện Nga Sơn và huyện kết nghĩa Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cách xa nhau 734,8 km nhưng huyện Nga Sơn và huyện Tiên Phước đều thuộc dải đất miền Trung đầy nắng và gió, vượt lên trên những khó khăn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 huyện luôn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Trong thời gian qua, 2 huyện đã phát huy lợi thế vùng miền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế- xã hội phát triển, quốc phòng-an ninh vững chắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.


Đồng chí Lê Trí Hiệu- Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước phát biểu

Phát biểu tại Lễ gắn biển tên đường đồng chí Lê Trí Hiệu- Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước mong muốn tình đoàn kết và gắn kết thân thiết giữa huyện Nga Sơn và huyện kết nghĩa Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam ngày càng bền chặt- Lễ gắn biển tên đường Tiên Phước càng ý nghĩa trang trọng hơn khi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Ba Đình và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Nga Sơn.

                                                            Theo  UBND huyện Nga Sơn