www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP

Sáng 23.10.2015, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện (2010-2015).

      Năm năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Tiên Phước, Giám đốc Công an và BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an - quân đội từ huyện đến xã, thị trấn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình phối hợp thực hiện đã chấp hành đúng nguyên tắc, cơ chế hoạt động, bảo đảm sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng lực lượng; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và toàn dân đảm bảo an ninh trật tự và nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; hiệp đồng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của huyện.  

 

Quang cảnh hội nghị
       Kết quả trong 5 năm qua, các lực lượng đã phối hợp điều tra xác minh làm rõ 165 vụ phạm pháp (bao gồm cả án hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường), phát hiện 221 đối tượng (đạt tỷ lệ 81,8%).
 
      Xử lý hành chính 1.027 đối tượng, phạt cảnh cáo 26 đối tượng, phạt tiền 1.181 đối tượng; tổ chức phối hợp lực lượng thực hiện 1.251 ca tuần tra với 5.371 lượt CBCS tham gia , qua đó đã phát hiện, xử lý 16 vụ vi phạm hành chính, giải toán 30 nhóm thanh niên tụ tập đông người vào đêm khuya; tổ chức 34 đợt truy quét các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép và đã phát hiện 07 vụ vi phạm hành chính; …


Đại tá Nguyễn Văn Cự - Trưởng Công an huyện báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP

 

     Đặc biệt, đã bảo đảm an toàn trên địa bàn trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975 - 10/3/2015) và  Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham mưu kịp thời cho các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả hoạt động các các thế lực thù địch, các loại tội phạm; giữ vững tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn, góp phần phục vụ phát triển KT-XH của địa phương. Tổ chức phối hợp có hiệu quả trong việc giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả bão, lụt và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Ghi nhận thành tích đó, trong 5 năm liền Đảng bộ CA-QS đã đón nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”. “Đơn vị Quyết thắng” và được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; hàng trăm lượt CBCS được khen thưởng đột xuất và đạt các danh hiệu CSTĐ, CS giỏi hằng năm; công tác phối hợp giữa lực lượng CA-QS xã, thị trấn đã có nhiều bước đột phá, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát quản lý địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hường Văn Minh – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa lực lượng Công an - Quân đội trong thời gian qua; mong muốn trong thời gian tiếp theo hai lực lượng trên tiếp tục không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả thành tích đã đạt được; xây dựng triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, UBND huyện Tiên Phước đã khen thưởng cho 10 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
 
                                                         Theo VP.UBND Tiên Phước