www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lộc Yên sẵn sàng vào hội

Ngày 6.9.2019 tới, huyện Tiên Phước tổ chức đón bằng Di tích quốc gia làng cổ Lộc Yên. Trước sự kiện này, huyện tổ chức nhiều hoạt động lễ hội quảng bá hình ảnh Lộc Yên đến với bạn bè, du khách...

Chỉnh vườn, sửa đường

Khu vườn nhà của ông Nguyễn Đình Sưu là một trong những khu vườn dự kiến sẽ được nhiều đoàn khách đến tham quan nhân dịp tổ chức lễ đón nhận bằng di tích. Theo đó, gia đình ông Sưu đã đầu tư chỉnh trang lại khuôn viên vườn nhà, sân ngõ sạch sẽ, chăm sóc vườn cây ăn quả đang trong độ thu hoạch kỹ càng hơn mọi năm. Trên khu đất gần 0,5ha, ông Sưu đã trồng khoảng 50 cây thanh trà, 40 cây lòn bon, 15 cây sầu riêng, 20 cây măng cụt, cam quýt...

Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng ở đây khá thích hợp với các loại cây ăn quả nên cây phát triển xanh tốt, cuối vụ được mùa được giá. Bình quân mỗi năm gia đình ông Sưu thu về hơn 100 triệu đồng từ việc bán hoa quả trong vườn. Cùng với việc bố trí cây trồng một cách khoa học, ông Sưu còn tập trung chỉnh trang lại sân vườn, con ngõ, ngôi nhà khang trang sạch đẹp. Ngay dưới sân ngõ đá, ông Sưu tiến hành đào hai ao cá với diện tích hơn 150m2, thả các loại cá như rô phi, chép hồng, trắm cỏ… tạo sự hài hòa cho lối dẫn vào nhà.

Người dân Lộc Yên chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiệu quả. Ảnh: N.H
Người dân Lộc Yên chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiệu quả. Ảnh: N.H

“Năm nay, huyện tổ chức đón bằng di tích tại ngay làng cổ, dự kiến có nhiều đoàn khách đến tham quan, gia đình tôi cũng như mọi người xung quanh chỉnh trang vườn nhà, sân ngõ, đường làng, ngõ xóm để đón khách. Đây là cơ hội để người dân cùng với chính quyền giới thiệu rộng rãi làng cổ Lộc Yên cũng như hình ảnh đất và người Tiên Phước đến với du khách” - ông Sưu nói.

Ở làng Lộc Yên không chỉ có khu vườn của ông Nguyễn Đình Sưu, nơi đây còn có khoảng 30 khu vườn được chỉnh trang theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiệu quả. Điển hình như khu vườn của ông Hồ Đức Bộ, Nguyễn Đình Mão, Thái Văn Đông, Lê Xuân Sum, Trần Anh Hào… mỗi khu vườn cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

Theo bà Phạm Xuân Hương, cán bộ phụ trách nông thôn mới xã Tiên Cảnh, trong năm 2018, từ nguồn kinh phí Đề án 02 của huyện về “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng, giai đoạn 2017 - 2025”, xã đã hỗ trợ người dân Lộc Yên trên 122 triệu đồng để chỉnh trang vườn nhà. Năm 2019, xã tiếp tục hỗ trợ 26 hộ đăng ký thực hiện gần 1,5km trồng hàng rào xanh, chất bờ đá gần 2,4km với kinh phí trên một tỷ đồng.

Sẵn sàng vào hội

Hiện làng Lộc Yên còn khoảng hơn 10 ngôi nhà gỗ hơn 100 tuổi mang phong cách kiến trúc nhà rường truyền thống gồm ba gian, hai chái. Ngoài các ngôi nhà cổ, nơi đây còn biết đến với nghệ thuật chất bờ đá, những vườn cây ăn quả bản địa thơm ngon. Theo thống kê của huyện, hàng năm có khoảng gần 15 nghìn lượt người đến tham quan làng cổ Lộc Yên và di tích, thắng cảnh trên địa bàn.

Thời gian qua, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho làng Lộc Yên luôn được huyện chú trọng. Mới đây, từ nguồn vốn cấp trên tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, đường giao thông, điện chiếu sáng, nhà văn hóa thôn, giếng nước, đường nội bộ, bãi đậu xe… với kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. Riêng chỉnh trang lại trục đường chính, chất bờ đá hai bên dài gần 14,5km nối từ tuyến quốc lộ 40B dẫn vào trung tâm thôn và một số tuyến đường nhánh dẫn đến nhà cổ, điểm du lịch với kinh phí gần 2,6 tỷ đồng. Đặc biệt hiện nay trên địa bàn thôn không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/ người/ năm. Đến nay, thôn Lộc Yên đạt 8/10 tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, khâu chuẩn bị để đón bằng Di tích quốc gia làng cổ Lộc Yên và hội làng Lộc Yên đến nay cơ bản hoàn tất. Dự kiến việc đón bằng di tích và hội làng Lộc Yên sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày từ ngày 5 - 7.9, với các hoạt động như, triển lãm văn hóa dân gian và tranh nghệ thuật về Tiên Phước; trưng bày các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP của huyện, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ; thi trưng bày mâm ngũ quả; tổ chức lễ Tiền hiền - Hậu hiền, múa hát dân ca - bài chòi.

Đặc biệt, trong ngày 6.9 sẽ diễn ra các hoạt động quan trọng như, tổ chức các trò chơi dân gian, thi kéo co, gói bánh ít, tung hứng quả thanh trà, hội thi ẩm thực và trong đêm cùng ngày sẽ tổ chức đón bằng di tích. “Ngoài việc đón bằng di tích, đây còn là dịp để địa phương bảo tồn, gìn giữ, khôi phục nếp văn hóa bản sắc làng quê Tiên Phước. Đồng thời quảng bá hình ảnh làng cổ Lộc Yên qua các ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi, những ngõ đá, chè tàu, vườn cây ăn trái với bạn bè, du khách gần xa” - ông Huy nói.

                                          Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam